Google muốn sản xuất chip cho thiết bị Android

07/11/2015 08:03 GMT+7

(TNO) Google đang tiến hành đàm phán thỏa thuận với các nhà sản xuất chip giúp giải quyết sự phân mảnh của Android, một trong những vấn đề lớn nhất với nền tảng này.

(TNO) Google đang tiến hành đàm phán thỏa thuận với các nhà sản xuất chip giúp giải quyết sự phân mảnh của Android, một trong những vấn đề lớn nhất với nền tảng này, trang Business Insider cho biết.

Hợp tác sản xuất chip sẽ giúp Android bớt bị phân mảnh hơn - Ảnh: ReutersHợp tác sản xuất chip sẽ giúp Android bớt bị phân mảnh hơn - Ảnh: Reuters
Bằng cách làm việc trực tiếp với đối tác sản xuất chip, Google đang tìm cách để tạo ra phần cứng có thể làm việc liên tục với Android, cũng giống như những gì Apple đã làm với các sản phẩm iOS.

Sự phân mảnh của Android là một vấn đề đối với Google, nhà sản xuất điện thoại và người sử dụng, những người phải đối phó với phần cứng lỗi thời, bảo mật kém và một trải nghiệm không đạt tiêu chuẩn. Theo ước tính mới đây, có đến hơn 18.700 phiên bản riêng biệt của Android so với 5 hoặc 6 phiên bản của Apple.

Google đang tìm kiếm một cách tiếp cận giống như của Apple, kết hợp những chức năng cốt lõi của điện thoại vào trong một chip. Trong cuộc đàm phán, Google đã yêu cầu nhà sản xuất chip tạo ra một bộ xử lý máy ảnh tinh vi hơn, cải thiện bộ nhớ onboard cũng như tăng hiệu quả năng lượng.

Một trở ngại cho hành động này đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị Android khác như Samsung hay HTC, khiến cho họ sẵn sàng quay lưng với ý tưởng.

Dẫu vậy, nếu Google có thể giải quyết vấn đề hóc búa này, họ có thể mang lại một trải nghiệm Android tổng thể tốt hơn cho người sử dụng, từ đó giúp cho các thiết bị cao cấp của Samsung, HTC hay Huawei cạnh tranh tốt hơn với iPhone của Apple.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.