Google mở rộng tính năng gọi nhóm Google Duo

28/04/2019 08:48 GMT+7

Google Duo được cho là câu trả lời của Google đối với FaceTime, và hiện đã bắt đầu triển khai tính năng cuộc gọi nhóm đến với một số thị trường nhất định.

Theo SlashGear, cuộc gọi nhóm trên Google Duo là cách Google phản ứng với chức năng Group FaceTime mà Apple ra mắt gần đây. Chức năng này được Google tiết lộ dưới dạng thử nghiệm cách đây vài tháng mà không nói rõ kế hoạch triển khai của mình.
Nhưng theo tiết lộ từ Google Indonesia và được xác nhận bởi người đứng đầu dự án Google Duo, Justin Uberti, cho thấy chức năng cuộc gọi nhóm hiện đã có sẵn ở một số khu vực được chọn. Mặc dù vậy, chi tiết về các khu vực này vẫn còn chưa được Uberti tiết lộ rõ ràng.
Ở giai đoạn hiện tại, chức năng cuộc gọi nhóm của Google Duo chỉ giới hạn ở tối đa 4 người, bao gồm cả người gọi. Thử nghiệm bị rò rỉ trước đó cho thấy Google đã cho phép mở rộng đến 7 người. Con số này thấp hơn nhiều so với số lượng 32 người mà Group FaceTime có thể làm việc.
Một tính năng độc đáo có trong cuộc gọi nhóm trên Google Duo đó là người dùng dường như có thể gán danh bạ cho nhóm để mọi người có thể nhanh chóng quay số cho ba người đó lần sau.
Với việc triển khai tính năng này tại một số khu vực, rõ ràng Google vẫn quan tâm đến việc phát triển Duo, điều mà nhiều người lo ngại sau khi công ty khai tử Google Allo. Hy vọng Google sẽ triển khai nó đến với nhiều khu vực hơn nữa trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.