Google không còn phát triển xe tự hành

13/12/2016 17:55 GMT+7

Các báo cáo mới đây cho biết Google sẽ ngừng phát triển những mẫu xe hơi tự hành.

Theo The Verge, Google sẽ ngừng phát triển một chiếc xe tự hành không có hệ thống vô lăng mà hãng dự kiến ra mắt vào năm 2020.
Thay vào đó, công ty sẽ hợp tác với các hãng sản xuất xe hơi khác trên những mẫu xe thông thường để có thể tung ra một dịch vụ đi chung xe tự lái (autonomous ride-sharing) vào cuối năm tới.
Đây không phải là kết thúc kỷ nguyên xe tự hành của Google mà chỉ là dấu chấm hết cho tham vọng tự sản xuất xe  của hãng. Những chiếc xe tự hành của Google đã đi được hơn 3,2 triệu kilomet với kỷ lục 202.000 km chỉ trong một tháng. Và trong 8 năm hoạt động của dự án, chiếc xe chỉ gặp một vài sự cố nhỏ.
Giám đốc điều hành Larry Page của Alphabet và giám đốc tài chính Ruth Porat được cho là đứng sau quyết định này, tin rằng kế hoạch tự sản xuất một chiếc xe hoàn toàn mới không có tay lái là điều phi thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.