Google hợp tác với Honda phát triển xe tự hành

23/12/2016 07:20 GMT+7

Bộ phận xe tự hành của Google là Waymo đã tiến hành hợp tác với Honda, trong đó Honda cung cấp xe để Waymo thử nghiệm hệ thống tự lái của mình.

Tính đến ngày 30.6 qua, đội hình xe thử nghiệm của Google bao gồm 34 chiếc Koala không có bàn đạp hoặc bánh lái, cùng với 24 chiếc SUV Lexus. Tất cả đều được tích hợp công nghệ tự lái của Google.
Nếu hợp tác mới nhất giữa Waymo và Honda được thông qua, hãng xe Nhật sẽ trở thành công ty thứ ba hợp tác để tạo xe tự hành cho Google, sau Lexus và Fiat Chrysler.
Trước đó, ngay sau khi tách khỏi Google để hoạt động như một công ty riêng, Waymo đã công bố hợp tác với Fiat Chrysler để trang bị công nghệ tự lái trên các mẫu xe của Canada, mà cụ thể là chiếc minivan Chrysler Pacifica. Những chiếc xe này đang được thử nghiệm tại Mountain View, California; Metro Phoenix, Arizona; Austin, Texas; và Kirkland, Washington.
Được biết, Waymo sẽ tiếp tục phát triển công nghệ xe tự lái mà Google đã nghiên cứu trong thời gian qua, nhưng hoạt động dưới hình thức một công ty riêng. Điều này giúp Waymo có nhiều quyền hạn và phạm vi hoạt động rộng hơn trước đây.
CEO Waymo John Krafcik cho biết, những mẫu xe tự lái của Google đã trải qua tổng thời gian thử nghiệm tương đương 300 năm kể từ năm 2009 đến nay, và nhiệm vụ của Waymo là hiện thực hóa và đưa những chiếc xe tự lái của Google vào đời sống thực.
Trước đó, Honda công bố kế hoạch phát hành chiếc xe hoàn toàn tự lái trên đường cao tốc trong năm 2020 sau khi đã thử nghiệm chiếc xe tự lái của mình ở San Francisco từ tháng 3.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.