Google “bị đòi 1 tỉ euro tiền thuế” tại Pháp

01/11/2012 03:25 GMT+7

Tờ Le Carnard Enchaîné ngày 31.10 đưa tin Cơ quan Thuế của Pháp vừa gửi giấy truy thu 1 tỉ euro đối với Google.

Đây là kết quả điều tra nghi án trong 4 năm tài chính trước đây. Google bị cáo buộc chuyển bớt lợi nhuận tại Pháp sang công ty con ở Ireland rồi chuyển tiếp sang Bermuda, lãnh thổ hải ngoại của Anh, nơi có mức thuế thấp. Nhờ đó, Google chỉ đóng một khoản thuế khá nhỏ. Ước tính, doanh thu của tập đoàn này đạt từ 1,25 - 1,4 tỉ euro vào năm 2011 tại Pháp, chủ yếu nhờ tiền quảng cáo trên internet. Tuy nhiên, con số mà Google khai với nhà chức trách là 138 triệu euro nên số tiền thuế phải nộp chỉ khoảng 5 triệu euro.

Cơ quan Tài chính công của Pháp từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên để đảm bảo “bí mật thông tin”. Trong khi đó, Google khẳng định vẫn chưa nhận được giấy truy thu thuế nào cả.

Lan Chi

>> Google ra mắt "hàng đỉnh" Nexus 10
>> Tòa án Mỹ lên lịch xem xét án phạt 22,5 tỉ USD nhằm vào Google
>> Google cung cấp Chrome và Google Search cho Windows 8
>> Google tạm hoãn sự kiện 29.10 vì bão
>> Laptop giá rẻ của Google và Samsung
>> Google trình làng nhiều "hàng độc" vào ngày 29.10
>> Google lập kỷ lục doanh thu
>> Google Maps bổ sung chi tiết các tòa nhà tại Mỹ
>> EU ra "tối hậu thư" cho Google
>> Lộ diện hình ảnh Google Maps cho iOS 6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.