Gong Oh-kyun là ai mà được HLV Park Hang-seo giao quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam

29/05/2022 09:35 GMT+7

Là người kế nhiệm HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam , HLV Gong Oh-kyun được kỳ vọng sẽ tái hiện những thành tích mà chiến lược gia người đồng hương đã từng làm được trong quá khứ.

Vòng chung kết U.23 châu Á 2022 trên đất Uzbekistan đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau 4 năm, U.23 Việt Nam sẽ tham dự một giải đấu chính thức mà không có sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên băng ghế huấn luyện. Người thay thế ông Park là HLV đồng hương, Gong Oh-kyun. HLV người Hàn Quốc của đội tuyển U.23 đang được chờ đợi sẽ giúp bóng đá trẻ Việt Nam gặt hái được những thành công giống như người tiền nhiệm.

Ông Gong Oh-kyun sinh ngày 10.9.1974. Không như Park Hang-seo, ông Gong có sự nghiệp cầu thủ thành công hơn. Ông được gọi vào U.23 Hàn Quốc năm 1996 và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi gia nhập CLB Daejeon Citizen vào năm 1997. Ông Gong là cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất cho CLB Daejeon vào mùa 2001 với 12 lần đốt lưới đối phương. Cũng trong mùa giải này ông Gong và các đồng đội giành Cúp Quốc gia Hàn Quốc, danh hiệu lớn duy nhất cho đến nay của CLB. Ngoài vai trò trung phong, ông cũng có thể đá được ở tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công.

Phong độ đỉnh cao giúp Gong Oh-kyun đứng trước cơ hội tới J.League chơi bóng và nhận lương cao, nhưng ông quyết định ở lại để tiếp tục gắn bó với Daejeon. 10 năm khoác áo với 291 trận, 39 bàn thắng, 18 kiến tạo, giúp Gong trở thành huyền thoại của Daejeon, đồng thời đi vào lịch sử đội bóng với tư cách người đầu tiên lập hat-trick cho CLB và người đầu tiên lập cú đúp tại AFC Champions League.

Kết thúc mùa giải 2006, Gong chuyển tới Gyeongnam FC, ông ghi 5 bàn thắng sau 28 lần ra sân. Tới 2009, ông chuyển sang Úc để gia nhập CLB Sunshine Coast FC và gắn bó cho tới khi giải nghệ. Gong ở lại xứ sở chuột túi và tham gia công tác đào tạo trẻ cùng Shin Tae-yong (HLV của Indonesia hiện tại) trong 4 năm rưỡi.

Ông Gong chính thức chuyển qua sự nghiệp cầm quân từ năm 2015 với vai trò trợ lý HLV tại CLB Thâm Quyến (Trung Quốc). Tới đầu năm 2016, ông làm HLV trưởng của U.18 Hàn Quốc tham gia thi đấu ở các giải trẻ. Sau đó, HLV Gong lần lượt tham gia trong thành phần BHL U.17, U.20 và U.23 của Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019. Khi bước sang 2020, nhà cầm quân 47 tuổi được mời về làm trợ lý cho HLV Shin Tae-yong. Bên cạnh đó, ông cũng được HLV Shin Tae-yong giao phụ trách đội tuyển U.20 Indonesia chuẩn bị cho U.20 World Cup năm 2021. Tuy nhiên, giải đấu đã bị hủy bỏ vì dịch Covid-19. Tới tháng 8.2021, HLV Gong Oh-kyun trở về Hàn Quốc làm việc trước khi chính thức nhận lời dẫn dắt U.23 Việt Nam vào tháng 2.2022 vừa qua.

Trong chiến tích giành vị trí Á quân World Cup 2019 của U.20 Hàn Quốc, dù chỉ là trợ lý nhưng ông Gong có vai trò rất lớn trong việc phát huy các phẩm chất của cầu thủ trẻ. Ông nỗ lực cải thiện kỹ thuật cá nhân của Lee Ji-sol, người vốn có thể lực tốt. Ông giúp Kim Se-yoon lấy lại tốc độ sau chấn thương và dành nhiều lời khuyên hữu ích cho Lee Kang-in, người mà ông cho rằng xuất sắc hơn Takefusa Kubo của Nhật Bản.

HLV Gong hiện đang có bằng A AFC và đang theo học lớp HLV bằng Pro của AFC. Để được bổ nhiệm vào ghế nóng U.23 Việt Nam, ông đã vượt qua những ứng viên tên tuổi khác như HLV Park Choong-kyun và HLV Kim Gil-sik. Ông Gong và HLV Park Hang-seo được đánh giá là đều có điểm chung về việc xây dựng lối chơi trong sơ đồ 5-3-2 và biến thể 3-5-2 nên sẽ đảm bảo được tính liền mạch về triết lý, giáo án tại U.23 Việt Nam.

Vừa qua, ông đã cùng U.23 Việt Nam tham dự giải giao hữu tại Dubai với vai trò là trợ lý cho HLV trưởng Lee Young-jin. Sau giải đấu đó, ông Gong Oh-kyun chính là người dẫn dắt một nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong thời gian SEA Games 31 diễn ra, HLV Gong Oh-kyun cũng thường xuyên tới sân Việt Trì cũng như Mỹ Đình để theo dõi các cầu thủ U.23 Việt Nam nhằm lựa chọn ra những cái tên tốt nhất cho giải U.23 châu Á.

Tại vòng chung kết U.23 Châu Á 2022 tổ chức tại Uzbekistan, U.23 Việt Nam ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Đội bóng của HLV Gong Oh-kyun sẽ có trận ra quân đối đầu với Thái Lan vào ngày 2.6, gặp Hàn Quốc vào ngày 5.6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Malaysia vào ngày 8.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.