Gom thịt thối bán cho trại nuôi cá sấu

Hơn 2,5 tạ thịt heo đã ngả màu, bốc mùi hôi thối được một người đàn ông thu gom tại Đồng Nai rồi chở qua Bình Dương để bán lại cho trại nuôi cá sấu.

Trưa ngày 13.1, Đội quản lý thị trường số 11 (H.Thống Nhất, Đồng Nai), phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BS 51Z3 - 1903, lưu thông trên tuyến QL1A (đoạn qua xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất), chở một số bao tải với nhiều biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong những bao tải và giỏ xách chứa khoảng 259kg thịt heo đã ngả màu, bốc mùi hôi thối và có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.
Tại cơ quan chức năng, người đàn ông khai tên Trương Quang Minh (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Số thịt heo trên được ông Minh thu mua của một số cơ sở giết mổ tại xã Phú Túc và Phú Cường (H.Định Quán, Đồng Nai), rồi mang về tỉnh Bình Dương bán lại cho các trại chăn nuôi cá sấu.
Do ông Minh không xuất trình được các giấy tờ liên quan như nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và kiểm soát giết mổ nên cơ quan chức năng đã lâp biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt heo trên theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.