Golf Long Thành thưởng nóng 1 tỉ đồng cho tuyển bóng đá nữ

10/12/2019 09:00 GMT+7

Bảo vệ thành công Huy chương vàng tại SEA Games, các cô gái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình của hàng triệu cổ động viên cũng như nhiều phần thưởng ý nghĩa.

Công ty Golf Long Thành tặng thưởng nóng 1 tỉ đồng ngay sau chiến thắng. Đồng thời cũng quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.
Sau 120 phút thi đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0, bảo vệ thành công chức vô địch. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành chiếc HCV tại các kỳ SEA Games.
Ngay sau chiến thắng, ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã tặng thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển. Đây là nguồn động viên cho tinh thần thể thao, lòng quả cảm và những cống hiến hết mình của các cô gái vàng đội tuyển nữ. Cùng với ông còn nhiều tổ chức cá nhân khác quyết định tặng thưởng cho đội tuyển. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã có gần 10 tỉ đồng tiền thưởng đến thời điểm hiện tại.
Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mang về thêm 1 Huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Tính đến sáng nay ngày 9.12, Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn với tổng số 203 huy chương.
Bên cạnh chia vui cùng đội tuyển bóng đá nữ, Công ty Golf Long Thành quyết định sẽ trao tặng 1 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá nam sau khi giành được HCV. Cặp đôi HCV môn thể thao vua sẽ là một trong những thành tích đáng trông chờ nhất của mọi cổ động viên Việt Nam.
Với vai trò Phó chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Việt Nam, ông luôn đóng góp, đồng hành và ủng hộ nền thể thao nước nhà. Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm chính là người đã đưa ra sáng kiến với một nghĩa cử cao cả về việc thành lập Quỹ phát triển Golf dành cho thanh thiếu niên châu Á. Ông chia sẻ: “Tôi muốn đóng góp khả năng và tâm huyết của mình cho sự phát triển của thể thao Việt Nam bằng các chương trình phát triển cụ thể như thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp và thể thao cho mọi người”.

Ông Lê Văn Kiểm, bà Trần Cẩm Nhung - “Anh hùng từ thiện” khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Ngoài tình yêu với thể thao, ông còn đóng góp hơn 11 triệu USD cho các hoạt động từ thiện ở Lào và Việt Nam. Là một cựu chiến binh, ông Kiểm đã quyên góp gần 5 triệu USD để hỗ trợ các gia đình các cựu chiến binh kể từ đầu năm 2018 đến tháng 4 năm nay. Trong khi đó, vợ ông (bà Trần Cẩm Nhung) hồi tháng 4 đã trao hơn 5 triệu USD cho các tổ chức từ thiện, chủ yếu để hỗ trợ cho trẻ sơ sinh bị suy tim và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
Mới đây tạp chí Forbes đã công bố danh sách 30 "anh hùng từ thiện" hằng năm lần thứ 13 nhằm tôn vinh các tỉ phú, doanh nhân và người nổi tiếng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có nhiều cống hiến cho hoạt động từ thiện. Vợ chồng ông được xếp thứ 7 trong top 10 nhà từ thiện hào phóng nhất. Danh sách năm nay còn có nhiều gương mặt nổi tiếng như: ông Azim Premji - người sáng lập và Chủ tịch Wipro (Ấn Độ), nữ minh tinh Angel Locsin của Philippines hay tỉ phú Úc Judith Neilson, đặc biệt là tỉ phú Jack Ma - người gần đây đã nhận được giải thưởng Thành tựu trọn đời của Malcolm S. Forbes sau khi từ chức Chủ tịch của Alibaba để dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.