Gọi ai khi bị giao hàng chậm, “chặt chém”?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/08/2021 10:16 GMT+7

Ngày 17.8, Sở Công thương TP. Đà Nẵng công bố các số điện thoại đường dây nóng nhằm giải quyết tình trạng người dân ở nhà trong 7 ngày "ai ở đâu thì ở đó" cần mua hàng nhưng gặp vướng mắc.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 16 đến 23.8, trên toàn TP.Đà Nẵng áp dụng biện pháp mạnh để chống dịch Covid-19, người dân chỉ có thể đặt hàng qua mạng hoặc Ban điều hành khu dân cư.
Do đó, Sở Công Thương công bố các số điện thoại đường dây nóng phản ánh về tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là tình trạng chậm cung ứng hàng, đứt gãy việc cung ứng hàng để can thiệp xử lý nhằm đảm bảo kịp thời đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Các số điện thoại đường dây nóng Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng cũng đã công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh về đầu cơ, găm hàng hóa, nâng giá, không niêm yết giá, “chặt chém”…

Ngông cuồng xách ghế đánh công an vì bị nhắc nhở giữa dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.