‘Godzilla: King of the Monsters’ thành vua phòng vé Bắc Mỹ dẫu bị chê bai nội dung

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
03/06/2019 06:34 GMT+7

Phần phim mới nhất của thương hiệu quái vật Godzilla đã đánh bật nhiều đối thủ sừng sỏ khác để giành ngôi vương phòng vé nội địa trong tuần mở màn. Tuy nhiên, phim vẫn chưa chạm đến tham vọng của Warner Bros.

Tác phẩm nối tiếp thành công của Godzilla (2014) và là bộ phim thứ 35 của thương hiệu quái vật nói trên vừa có màn chào sân khá ấn tượng tại thị trường phim chiếu rạp Bắc Mỹ. Ra mắt trong bối cảnh Aladdin, John Wick 3 đang thống lĩnh phòng vé, Rocketman, Ma cũng rầm rộ đổ bộ, Godzilla: King of the Monsters (tựa Việt: Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử) vẫn đem về hơn 49 triệu USD trong tuần đầu trình làng.

Dẫu thành tích này giúp Warner Bros “khai hỏa” với ngai vương ở thị trường Bắc Mỹ, con số 49 triệu USD vẫn không thể làm hài lòng hãng phim nếu không muốn nói là gây thất vọng. Được biết, phim được đầu tư kinh phí lên đến 170 triệu USD và nhà sản xuất từng có niềm tin mãnh liệt rằng tác phẩm này sẽ giúp họ đem về khoảng 55 triệu USD trong ba ngày đầu công chiếu. Doanh thu 49 triệu USD cũng thua xa con số mở màn 93,2 triệu USD của “người tiền nhiệm” Godzilla ra mắt năm 2014.

Khác với những kỳ vọng từ hãng phim, tác phẩm đình đám này chưa thực sự thành công trên mặt trận thương mại ẢNH: WARNER BROS.

Nguyên nhân phim không đạt được thành tích như kỳ vọng của nhà sản xuất không khó để lý giải. Trước đó, phim đã nhận về những nhận xét không mấy khả quan của giới phê bình. Nhiều người cho rằng tác phẩm của đạo diễn Michael Dougherty quá tham lam về phần kỹ xảo mà bỏ qua việc chăm chút mảng nội dung. Những phản ứng hời hợt của khán giả quê nhà cũng khiến bộ phim không đạt được hiệu ứng truyền miệng như mong muốn.

Ngoài màn ra mắt tại Bắc Mỹ, Godzilla: King of the Monsters cũng sớm được chiếu song song ở 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Siêu phẩm này đã giúp hãng phim bỏ túi 130 triệu USD trong ba ngày đầu công chiếu trên mặt trận quốc tế. Những thị trường đắt khách nhất của phim phải kể đến như: Trung Quốc (70 triệu USD), Nhật Bản (8,4 triệu USD, Mexico (4,6 triệu USD), Anh (4,4 triệu USD)… Như vậy, trong tuần phát hành, doanh thu toàn cầu của Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử dễ dàng cán mốc 179 triệu USD.

Sau tuần mở màn thống trị phòng vé quê nhà, bản live-action của phim hoạt hình Aladdin đã chứng kiến màn sụt giảm doanh số lên đến 53% khiến phim hạ cánh ở ngôi á quân. Tác phẩm thu về khoảng 42,3 triệu USD trong tuần thứ hai trình diện khán giả Bắc Mỹ, đẩy doanh thu nội địa cán mốc 185 triệu USD chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày phát hành ẢNH: DISNEY
Vị trí thứ ba thuộc về tân binh Rocketman - phim ca nhạc xoay cuộc đời và sự nghiệp của siêu sao Elton John. Trước khi ra mắt khán giả Bắc Mỹ, phim từng tạo nên cơn sốt tại nước quê nhà Anh. Trong tuần đầu tình diện khán giả xứ cờ hoa, tác phẩm do Dexter Fletcher cầm trịch đã giúp Paramount bỏ túi 25 triệu USD. Rocketman cũng vừa bổ sung 19,2 triệu USD từ 39 thị trường quốc tế. Hiện Anh quốc vẫn là thị trường đắt khách nhất của tác phẩm khi thu về 15,3 triệu USD, theo sau là Úc (3,9 triệu USD), Pháp (1,8 triệu USD), Đức (1,5 triệu USD), Brazil (1,1 triệu USD)… Tuần tới, Rocketman sẽ mở cửa tại Hàn Quốc và Nga trước khi đến Nhật Bản vào tháng 8 này ẢNH: PARAMOUNT
Màn chào sân của Ma đã giúp hãng Universal sở hữu vị trí thứ tư trong danh sách trên. Tác phẩm kinh dị đến từ đạo diễn Tate Taylor giúp đem về 18,2 triệu USD trong ba ngày đầu ra mắt phòng vé quê nhà. Đây được xem là một thành tích ngoạn mục cho bộ phim chỉ tiêu tốn 5 triệu USD kinh phí. Ma cũng đồng thời ra mắt tại 31 quốc gia, vùng lãnh thổ và thu về 2,8 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL
Khép lại top 5 tuần qua là phần siêu phẩm mới nhất của loạt phim John Wick. Sau khi liên tục xuất hiện ở thứ hạng cao trong hai tuần trước, phim dần hạ nhiệt và vừa thu về 11,1 triệu USD. Chỉ tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ, đến nay, Sát thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn bị chiến tranh đã giúp Lionsgate bỏ túi 125 triệu USD. Phim cũng bổ sung 12,7 triệu USD thu về từ 77 thị trường, nâng doanh số toàn cầu lên mốc 221 triệu USD sau 3 tuần phát hành ẢNH: LIONSGATE
Trong khi cuộc đua phòng vé mùa hè đang đến dịp cao trào, tuần tới, Fox sẽ “góp vui” bằng màn ra mắt hoành tráng của X-men: Phượng hoàng bóng tối tại 3.500 rạp chiếu. Universal cũng có màn “chạm trán” nảy lửa với tác phẩm siêu anh hùng nói trên khi quyết định “xuất xưởng” Đẳng cấp thú cưng 2 tại 4400 địa điểm khắp Bắc Mỹ ẢNH: UNIVERSAL, FOX
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.