Góc riêng: Mỗi tuần 1 lần là đủ!

28/11/2015 15:55 GMT+7

Nếu trước giờ có một quan niệm 'in đậm trong tâm trí nhiều người' là càng 'yêu' nhiều sẽ càng hạnh phúc thì nghiên cứu gần đây của Đại học Toronto Mississauga (Canada) lại chứng minh điều ngược lại.

Nếu trước giờ có một quan niệm 'in đậm trong tâm trí nhiều người' là càng 'yêu' nhiều sẽ càng hạnh phúc thì nghiên cứu gần đây của Đại học Toronto Mississauga (Canada) lại chứng minh điều ngược lại.

Dựa theo bảng khảo sát 25.000 người Mỹ ở độ tuổi từ 18 đến 89 tuổi từ năm 1972 đến nay, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy được mối liên hệ mật thiết giữa tần suất quan hệ tình dục và hạnh phúc.
Cụ thể, đối với những ai đang tuổi yêu đương thì chỉ 1 lần mỗi tuần là đủ để giữ lửa cho mối quan hệ và đủ để đôi bên cảm thấy cần có nhau. Tất nhiên, những ai đang còn tìm kiếm tình yêu thì con số này không thể áp dụng.
Điều thú vị có thể thấy qua kết luận này là các cặp đôi có lần quan hệ nhiều hơn con số chuẩn này không tỏ ra hạnh phúc hơn nhóm “chỉ 1 mà thôi”. Bởi thế nhà tâm lý Amy Muise - trưởng nhóm nghiên cứu cho biết mức độ thân mật giữa các cặp đôi chỉ là một trong nhiều yếu tố để tạo nên một mối quan hệ bền vững.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.