Cơ quan chức năng Mũi Né ở đâu?

Quế Hà
Quế Hà
07/08/2021 05:53 GMT+7

Có hai sự việc ở Mũi Né liên quan nhau, cùng thời điểm, dẫn đến dư luận hoàn toàn có cơ sở để đặt ra câu hỏi này.

Đó là liên tiếp trong 3 ngày qua ở KP.Long Sơn, P.Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận), một nhóm người đem máy xúc, máy đào lên đồi cát (ngay sau Trạm công an Long Sơn) lấn chiếm đất công để trồng dừa, bất chấp trong những ngày này cả TP.Phan Thiết đang giãn cách theo Chỉ thị 16. Mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, nhưng nhóm người này vẫn bất chấp, tiến vào khu đất của một dự án tháo gỡ trụ, lấy đi các camera an ninh. Sáng qua (6.8), nhóm người này tiếp tục vào trồng trụ rào lấn chiếm đất.
PV Thanh Niên đã gọi điện cho cả Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Mũi Né để hỏi về việc địa phương có biết việc này hay chưa, thì cả hai vị đều nói “đang bận đi chống dịch Covid-19”...
Chống dịch Covid-19 tất nhiên quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Nhưng hôm kia (5.8), Trung tâm y tế TP.Phan Thiết phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là người dân KP.15, P.Mũi Né (trong đó có chị L.). Cả hai ca nghi nhiễm đều có nguồn lây từ anh K., một người bạn của chị L. từ Bình Dương ra Mũi Né chơi, lưu trú tại gia đình chị L. từ ngày 31.7 - 3.8 mới rời Mũi Né. Khi về đến Bình Dương, anh K. gọi điện thông báo mình dương tính Covid-19, lúc đó gia đình chị L. mới nháo nhào đi khai báo y tế và xét nghiệm cho kết quả 2 ca nghi nhiễm Covid-19.
Điều đáng nói ở đây là anh K. ra Mũi Né khi cả TP.Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 15 và rời Mũi Né khi cả TP đã áp dụng Chỉ thị 16... Làm sao anh K. có thể lọt qua nhiều chốt kiểm dịch, trong đó có “tai mắt” của cơ quan chức năng P.Mũi Né...
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã yêu cầu công an tỉnh điều tra vụ lây nhiễm này; nếu đủ điều kiện thì phải khởi tố hình sự. Nhưng vẫn là trở lại câu hỏi ban đầu: Vai trò của cơ quan chức năng Mũi Né ở đâu?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.