Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng

22/10/2023 07:42 GMT+7

Khánh thành năm 1906, chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải tự, chùa Đa Kao) là một trong những chùa đẹp nhất Nam kỳ thời bấy giờ, được công nhận là di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1994.

Đầu thế kỷ 20, một người Hoa gốc Quảng Đông tên Lưu Minh lập điện thờ Ngọc hoàng Thượng đế, vừa làm nơi họp hội kín chống nhà Mãn Thanh - Trung Quốc.

Nằm tại số 73 Mai Thị Lựu (Q.1, TP.HCM), chùa có diện tích khoảng 2.300 m2, xây bằng gạch, trang trí sặc sỡ, mái lợp ngói âm dương, góc mái khảm tượng màu. Chùa chia làm ba khu: tiền điện, trung điện và chánh điện, thờ Ngọc hoàng và các thần linh trong tín ngưỡng Trung Hoa. Chùa có thờ Nữ Oa Thánh mẫu, 12 bà mụ (coi việc sinh nở), ông Tơ bà Nguyệt (coi việc se duyên), thần y Hoa Đà (coi việc sức khỏe) nên cũng nổi tiếng là nơi linh thiêng để cầu tự và cầu duyên, cầu bình an. Sau chùa có miếu cổ của người Khmer, sau cải tạo thành miếu thờ Ông Đá.

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 1.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 2.

Ký họa của KTS Lê Quang Hiếu

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 3.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

KTS cung cấp

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, đây là chùa duy nhất ở Sài Gòn và Chợ Lớn thờ tín ngưỡng dân gian, pha trộn Phật và Lão giáo. Chủ tịch Hội nghiên cứu Đông Dương bấy giờ, ông Durwell nhận xét "chùa có những tượng gỗ điêu khắc tuyệt vời không đâu ở Nam kỳ sánh được".

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 4.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 5.

Ký họa của KTS Phạm Minh Đức

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 6.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

KTS cung cấp

Năm 1984, chùa đổi tên thành Phước Hải tự và năm 2016, trong chuyến thăm VN, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến thăm nơi này. Lễ lớn nhất trong năm là lễ vía Ngọc hoàng diễn ra vào ngày 9 tháng giêng (tương truyền là ngày sinh của Ngọc hoàng).

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 7.

Ký họa của Phạm Ngọc Huy - CLB SKETCHERS DAU

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 8.

Ký họa của SV kiến trúc Võ Tín Đạt

Họa sĩ cung cấp

Góc ký họa: Chùa Ngọc Hoàng - Ảnh 9.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.