Gõ cửa... trao túi an sinh

Huy Đạt
Huy Đạt
23/09/2021 09:00 GMT+7

Nhằm hỗ trợ người yếu thế trong thời gian thực hiện giãn cách chống dịch Covid-19 , Thành đoàn Đà Nẵng triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” tại 7 quận, huyện với mong muốn kịp thời sát cánh cùng bà con vượt qua khó khăn.

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do T.Ư Đoàn phát động, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Đà Nẵng đã kêu gọi các cấp Đoàn cơ sở đồng loạt triển khai mạnh mẽ chương trình nhằm hỗ trợ kịp thời nhất đến người yếu thế trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
Theo thông tin từ Thành đoàn Đà Nẵng, từ ngày 4.9 đến nay, Thành đoàn đã kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trao 5.300 túi quà an sinh cho các trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi túi quà gồm gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, rau củ… trị giá 250.000 đồng.
Chương trình “Triệu túi an sinh” tại TP.Đà Nẵng hướng đến các đối tượng như: người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người lao động mất việc làm, người khuyết tật, công nhân, sinh viên, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn...
Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết chương trình “Triệu túi an sinh” được triển khai ngay lúc dịch bệnh đang căng thẳng tại TP. Để những túi quà an sinh nhanh chóng đến tận tay bà con, Thành đoàn đã huy động 23 cấp Đoàn phường trên toàn TP lên danh sách, huy động nguồn lực để hỗ trợ.
“Trong thời gian rất ngắn, các cơ sở Đoàn đã nỗ lực hết sức để huy động các nguồn lực nhằm động viên, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, các đoàn viên, thanh niên cấp cơ sở đã gõ cửa từng nhà để trao túi an sinh”, anh Duân thông tin.
Chiều 18.9, Thành đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã trao 300 suất quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà). 
Anh Đỗ Văn Trung, Bí thư Đoàn thanh niên P.Thọ Quang, cho biết trên địa bàn phường đa phần là lao động phổ thông, công nhân nên dịch bệnh bùng phát khiến nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài. Được sự quan tâm của Thành đoàn cùng các nhà hảo tâm, bà con đã phần nào vơi bớt khó khăn. Đặc biệt, đối với người khuyết tật trên địa bàn thời điểm này rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ.
“Được sự quan tâm của các cấp, Đoàn phường Thọ Quang nhanh chóng lên danh sách các đối tượng đủ điều kiện, sau đó các đoàn viên đã đến gõ cửa tặng quà tận nhà cho bà con. Ai nấy đều rất vui khi được nhận nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc dịch bệnh như thế này”, anh Trung nói.
Vốn hành nghề buôn bán nhỏ lẻ, vợ chồng chị Đinh Nguyễn Hải Lý (41 tuổi, trú tổ 89, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) có con bị khuyết tật, đã rơi vào cảnh thất nghiệp thời gian dài do dịch bệnh, khó khăn trăm bề. Khi được đoàn thể địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm, chị Lý xúc động bày tỏ: “Tôi có một đứa con bị khuyết tật nên cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn khi dịch bệnh bùng phát, vợ chồng thất nghiệp gần 2 tháng nay. Bây giờ có gạo nấu cơm là mừng rồi. Được Thành đoàn tặng túi an sinh, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.