Giúp tài xế lái xe an toàn

Lê Thanh
Lê Thanh
05/11/2020 08:13 GMT+7

Có một hệ thống do người trẻ sáng tạo trợ giúp lái xe an toàn, qua đó đẩy lùi được những sự cố giao thông, tai nạn thương tâm...

Hai sinh viên đồng thiết kế sản phẩm “Hệ thống trợ giúp lái xe an toàn” là Chu Thanh Tùng (Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) và Lương Nguyễn Song Hà (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM). Sản phẩm vừa đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh”, do Thành đoàn phối hợp Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức.
Sản phẩm “Hệ thống trợ giúp lái xe an toàn” khá đơn giản với những bộ phận như: nguồn, nút bấm, cảm biến ánh sáng, cảm biến va chạm, cảm biến siêu âm, đèn, mạch xử lý, camera... Thiết bị có khả năng cảnh báo khi tài xế ngủ gật, do nhận biết được mắt của tài xế trong trạng thái nào, từ đó đưa ra cảnh báo, báo động nhằm đánh thức tài xế. Không những thế, thiết bị cũng có thể cảnh báo đi sai làn đường. Việc nhận biết làn đường sẽ thông qua camera. Bằng cách sử dụng thuật toán để nhận biết vị trí của xe trên làn và đưa ra cảnh báo mỗi khi tài xế lấn làn. Thiết bị có khả năng phân biệt được làn đường và các ký hiệu giao thông trên đường đi. Hay cảnh báo cả những vật cản khi rẽ. “Dữ liệu từ camera và các cảm biến siêu âm để xác định khoảng cách xe với vật cản khi rẽ trái hoặc phải”, Thanh Tùng giải thích.
Ngoài ra, thiết bị này còn có hệ thống đèn thông minh được gắn thêm lên xe nhằm mở rộng tầm nhìn của tài xế khi rẽ. Đặc biệt, thiết bị có thể ghi lại nhật ký các lỗi của tài xế như ngủ gật, lấn làn đường và gửi nhật ký lên website theo thời gian thực để cơ quan chức năng hoặc chủ xe nắm được.
Tùng cho biết thiết bị này có thể gắn lên mọi loại xe, từ xe gia đình đến xe khách, xe tải, không phân biệt đời mới hay cũ.
“Một trong những lý do có thể giúp sản phẩm này phổ biến đại trà là giá thành thấp, phù hợp với mọi người dùng. Mình tạo ra sản phẩm với mức giá phù hợp và tối ưu, chỉ dưới 5 triệu đồng”, Song Hà, người bạn đồng thiết kế sản phẩm, nói.
“Hệ thống trợ giúp lái xe an toàn” là một sản phẩm có tính thực tiễn cao, làm giảm tối đa các lỗi mà con người gây ra, giúp giảm đi số tai nạn giao thông. Đây là một thiết bị thông minh và nhỏ gọn, linh hoạt, dễ sử dụng, tích hợp được với mọi xe, và quan trọng là tích hợp được nhiều chức năng để mỗi chuyến đi trở nên an toàn hơn”, Song Hà chia sẻ thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.