Giúp người dân thả cá, bát hương, tiễn ông Táo về trời

Trần Cường
Trần Cường
25/01/2022 12:32 GMT+7

Tại cầu Long Biên (Hà Nội), một nhóm sinh viên hỗ trợ người dân thả cá chép, bàn thờ, bát hương trong ngày "ông Táo chầu trời", đồng thời thu gom rác để bảo vệ môi trường .

Theo truyền thống, vào ngày “ông Táo chầu trời” (23.12 âm lịch) hàng nằm, người dân Việt Nam sẽ làm lễ, thả cá chép để tiễn ông Táo về trời vì quan niệm ngày này Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình, báo cáo với Ngọc Hoàng về việc làm tốt xấu của gia chủ.

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, người dân thả cá chép tiễn ông Táo về trời

trần cường

Chính vì vậy, dịp này, người dân sẽ mua cá chép sống về làm lễ cúng, sau đó chọn địa điểm để thả cá phóng sinh.

Từ sớm 25.1, hàng chục thành viên của dự án “Đường Táo Quân” của Thành đoàn Hà Nội đã đứng dọc 2 bên cầu Long Biên (Q.Long Biên, Hà Nội) để hỗ trợ người dân thả cá chép và thu dọn rác, vàng mã,… tránh tác động xấu đến môi trường.

Nhóm sinh viên tại Hà Nội vận động người dân thả cá, đừng thả túi nilon

trần cường

Dự án “Đường Táo Quân” được triển khai từ năm 2013 và duy trì đến nay. Từ 21.12 tháng chạp, Hội bắt đầu ra quân, đứng tuyên truyền, giúp người dân thả cá đúng cách tại cầu Long Biên.

Từ sáng sớm 23 tháng Chạp, hơn 20 sinh viên đã có mặt hỗ trợ người dân thả cá, thu gom rác tại cầu Long Biên

trần cường

Anh Trần Thanh Phúc, sinh viên Trường đại học Mở Hà Nội, thành viên của dự án “Đường Táo Quân”, cho biết sáng sớm 25.1, hơn 20 thành viên đều là sinh viên đã có mặt để giúp người dân phóng sinh cá, thu gom rác. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không giao cá cho các sinh viên phóng sinh mà muốn tự tay thả cho “đúng thủ tục”.

Cá chép được thả bằng thùng nhựa, tránh làm cá chết

trần cường

Sau khi được giải thích và chính mắt nhìn cá được cho vào thùng nhựa, đưa xuống nước, người dân đã tin tưởng giao cá cho các sinh viên.

Ngoài thả cá chép, người dân còn mang bát hương, bàn thờ đi thả

trần cường

Cùng cháu lên cầu Long Biên thả cá chép, tro vàng mã, bà Trần Thị Thắm (61 tuổi, trú Q.Long Biên) cho biết vẫn muốn tự tay thả cá xuống sông để “ông Táo lên chầu trời”, nhưng thấy cầu quá cao, cá rơi xuống sông sẽ chết nên nhóm sinh viên hỗ trợ thả cá là việc rất ý nghĩa.

Ngoài cầu Long Biên, người dân tại Hà Nội cũng mang cá ra các hồ lớn để thả, tiễn ông Táo về trời.

Nhiều người muốn tự tay thả cá để lấy may mắn

trần cường

Ngoài cá chép, người dân còn mang thả cả bàn thờ, bát hương

trần cường

Nhóm sinh viên thu gom rác, giúp người dân thả tro vàng mã dưới cầu Long Biên

trần cường

Một số cá chép mới được thả vô tình lọt vào vợt của dân chài

trần cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.