Giữa xung đột, người dân Ukraine lại thêm khốn khổ vì Covid-19

14/03/2022 14:18 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) ngày 13.3 lo ngại xung đột ở Ukraine có thể làm đại dịch Covid-19 thêm trầm trọng và cho biết tổ chức này đang cố gắng hạn chế virus lây lan.

Bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19 được chuyển thành nơi cư trú của người tị nạn Ukraine ở Poznan, Ba Lan ngày 11.3

reuters

Theo CNN, trong báo cáo tình hình dịch bệnh từ ngày 3-9.3 công bố hôm 13.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ lo ngại về tác động của cuộc xung đột ở Ukraine lên sức khỏe cộng đồng.

Số ca bệnh trong khu vực đã giảm so với tuần trước. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng hoặc tử vong vẫn rất cao do tỷ lệ tiêm chủng thấp ở Ukraine. Hiện hơn hai triệu người Ukraine đang tị nạn ở các khu vực xung quanh và những nơi này cũng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo Our World In Data, tỷ lệ chủng ngừa Covid-19 của Ukraine là khoảng 34% và của nước láng giềng Moldova là khoảng 29%.

Từ ngày 3-9.3, có khoảng 791.021 ca mới mắc Covid-19 và 8.012 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ukraine và các nước xung quanh.

Nỗi lo trong hầm trú ẩn Ukraine không chỉ là bom đạn mà có cả Covid-19

“Thật không may, loại virus này sẽ có cơ hội tiếp tục lây lan. Chúng tôi nhận ra rằng các quốc gia đang ở trong những tình thế rất khác nhau và phải đối mặt với những thách thức khác nhau. Người tị nạn và sự di tản có liên quan đến cuộc khủng hoảng này”, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kĩ thuật của WHO về Covid-19, cho biết trong cuộc họp báo ngày 9.3.

Bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình sức khỏe khẩn cấp của WHO, cùng ngày 9.3 nhận định số ca Covid-19 ở Ukraine chắc chắn sẽ tăng lên. Ông Ryan cho rằng số ca bệnh sẽ tăng do thiếu xét nghiệm, việc tiêm chủng bị ngừng lại và tỷ lệ chủng ngừa thấp.

Chuyên gia này cũng lưu ý thế giới nên tránh những định kiến ​​về người tị nạn và dịch bệnh.

Theo báo cáo công bố ngày 13.3, WHO đã mua thuốc điều trị Covid-19 và đang khuyến nghị thực hiện các chiến dịch tiêm chủng cùng tăng cường giám sát Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.

Hungary đang tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí cho những người tị nạn Ukraine và WHO cũng đã hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm, bao gồm xét nghiệm Covid-19.

Xung đột Ukraine: Khủng hoảng y tế có thể gây thiệt mạng nhiều hơn chiến sự

Bộ Y tế Romania cử các đoàn y tế đến xét nghiệm và tiêm vắc xin Covid-19 cho những người Ukraine phải di tản. Trong khi đó, Slovakia cung cấp miễn phí thuốc điều trị Covid-19. Tại Moldova, người Ukraine cũng được miễn phí tiêm vắc xin Covid-19.

Trong một tuyên bố chung với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), WHO kêu gọi ngưng pháo kích vào các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ukraine. Tính đến ngày 13.3, đã có 31 vụ pháo kích vào các cơ sở y tế Ukraine được xác nhận.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.