Giữa đỉnh mặn, Keppel đưa nước sạch đến gần 20.000 người dân đồng bằng sông Cửu Long

25/03/2024 16:00 GMT+7

Bến Tre và Trà Vinh, 22 tháng 3 năm 2024 - Tập đoàn Keppel, phối hợp cùng báo Tiền Phong, đã đưa hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12,000 lít nước sạch mỗi ngày, thuộc dự án Living Well đến với gần 20.000 người dân tại hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Giữa đỉnh mặn, Keppel đưa nước sạch đến gần 20.000 người dân đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 1.

Ông Wong Wai Foo, Giám đốc bộ phận Phát triển Bền vững, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam, trao biểu trưng cho Bà Trần Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tại lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well

Dự án Living Well được Keppel và báo Tiền Phong khởi xướng vào năm 2022 nhằm đem lại nước sạch dùng trong sinh hoạt cho những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Kể từ 2022 đến nay, Living Well đã và đang đồng hành cùng hơn 70.000 người dân tại bảy địa phương trên khắp Việt Nam. Tiếp nối thành công của dự án tại Việt Nam, Keppel cũng nhân rộng và đưa Living Well đến với người dân tiểu bang Karnataka, Ấn Độ vào năm 2023.

Buổi lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well đã diễn ra tại tỉnh Bến Tre (xã Tân Thủy thuộc huyện Ba Tri) và tỉnh Trà Vinh (xã Hàm Giang thuộc huyện Trà Cú), với sự hiện diện của Ông Trần Kim Phẳng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ông Wong Wai Foo, Giám đốc Bộ phận Tái tạo Đô Thị Bền Vững, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam, nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó Bí thư chi Bộ, Phó Ban Đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM cùng đại diện chính quyền địa phương, người dân và học sinh hai xã được thụ hưởng chương trình. 

Giữa đỉnh mặn, Keppel đưa nước sạch đến gần 20.000 người dân đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 2.

Giữa đỉnh mặn, Keppel đưa nước sạch đến gần 20.000 người dân đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 3.

Người dân lấy nước sạch từ hệ thống máy lọc nước


Giữa đỉnh mặn, Keppel đưa nước sạch đến gần 20.000 người dân đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 4.

Các tình nguyện viên Keppel hỗ trợ người dân địa phương lấy nước

Ông Wong Wai Foo cho biết: "Keppel cam kết vận dụng sức mạnh và nguồn lực của Tập đoàn để mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội, đồng thời kiến tạo một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể tiếp tục nhân rộng Living Well để đồng hành cùng những địa phương đang bị đe dọa bởi hạn hán và xâm nhập mặn."

"Chúng tôi muốn gửi lời tri ân đến chính quyền địa phương và báo Tiền Phong vì đã hỗ trợ để Living Well diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình cũng diễn ra vào Ngày Nước Sạch Thế Giới, qua đó tôi tin rằng những nỗ lực của Keppel không chỉ đem lại nguồn nước sạch cho người dân, mà còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân chính gây ra hạn hán và xâm nhập mặn."

Đại diện UBND xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, cho biết: "Tôi xin chân thành cảm ơn tập đoàn Keppel tại Việt Nam cùng Báo Tiền Phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre đã quan tâm và chia sẻ cùng những khó khăn của địa phương, tài trợ và lắp đặt máy lọc nước nhiễm mặn tại đây".

Cũng là địa phương được Living Well trao tặng máy lọc nước năm nay, đại diện UBND xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh không giấu được niềm vui: "Máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well của Tập đoàn Keppel đi vào vận hành sẽ góp phần cải thiện rất lớn nguồn nước phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của bà con nhân dân trong xã Hàm Giang".

Giữa đỉnh mặn, Keppel đưa nước sạch đến gần 20.000 người dân đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 5.

Người dân, học sinh và đại diện chính quyền địa phương tìm hiểu về cách sử dụng máy lọc nước

Hiện tượng El Niño, xuất hiện từ đầu tháng 6 năm 2023, đã khiến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là ở các tỉnh như Bến Tre và Trà Vinh, hai địa phương thuộc tiểu vùng duyên hải phía đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Về Keppel

Tập đoàn Keppel (SGX:BN4) là một doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu, có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Ngoài trụ sở chính tại Singapore, Keppel còn hoạt động tại hơn 20 quốc gia, đem đến các dịch vụ và hạ tầng thiết yếu cho năng lượng sạch và tái tạo, giảm phát thải carbon, tái tạo đô thị bền vững và kết nối kỹ thuật số. Keppel góp phần tạo ra giá trị lâu bền cho nhà đầu tư và các bên hữu quan thông qua những nền tảng đầu tư và danh mục tài sản chất lượng, bao gồm các quỹ tư nhân, bất động sản và quỹ tín thác kinh doanh được niêm yết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.