Giống hoa 'ngoại' đè hoa 'nội'

27/04/2023 16:55 GMT+7

Sản lượng giống hoa nội địa cung cấp cho thị trường đang giảm mạnh trong khi lượng hoa ngoại nhập lại có diễn biến gia tăng.

Giống hoa "ngoại" đè hoa "nội" - Ảnh 1.

Ngành sản xuất hoa cây kiểng TP.HCM cần thêm nhiều sự hỗ trợ vĩ mô để nâng tầm trở thành một trung tâm nghiên cứu, lai tạo, sản xuất hoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu

ĐINH ĐANG

Sáng nay 27.4, Sở NN-PTNT TP.HCM đã tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực sản xuất giống hoa lan, cây kiểng phục vụ thị trường nội địa". Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT TP.HCM), trong năm 2022, lượng hạt giống các loại cung cấp ra thị trường là 5.563 tấn, giảm 53% so với cùng kỳ. 

Mặc dù sản lượng giống hoa nội địa giảm nhưng nhu cầu nhập khẩu lại tăng lên. Cụ thể, lượng giống cây trồng nhập khẩu trong năm 2022 là 1.237 tấn, tăng 15,18% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, giống hoa là 7,6 tấn (gồm hoa lan các loại, hoa nền).

TP.HCM hiện cũng đang xuất khẩu một số loại hoa, cây kiểng như cây kim ngân, lan Mokara, Dendrobium... nhưng kim ngạch xuất khẩu còn khá khiêm tốn, chỉ mới đạt 500.000 USD sang các thị trường như Campuchia, Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Canada.

Theo TS Bùi Minh Trí (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM), thời gian qua các nghệ nhân trong nước đã tạo ra một số loại lan mới như phi điệp đột biến, lan rừng lai hoặc lan đột biến... Tuy nhiên, để tạo ra nhiều giống hoa mới và đẹp, cần phải dựa trên nền tảng là các nguồn gene đa dạng và chất lượng để làm cơ sở cho việc phát triển các giống mới. 

"Chúng ta hiện nay  chưa chú trọng đến vấn đề này. Một số nhà vườn, nghệ nhân đang sưu tập giống hoa, cây kiểng nhưng để xây dựng một cách bài bản, có kết nối và có đánh giá nguồn gene một cách chi tiết thì vẫn chưa được thực hiện, việc tạo ra các giống hoa mới của chúng ta còn rất tủn mủn, vụn vặt. Cho đến nay, việc lai tạo giống mới chỉ dựa vào nguồn vật liệu hạn hẹp hiện có của mỗi cơ sở , nhiều khi vật liệu ban đầu cũng chưa biết rõ đặc điểm, nguồn gốc, xuất xứ..." - TS Bùi Minh Trí nhận định. 

Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết: "Phát triển hoa cây kiểng phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị như giảm chỉ tiêu về diện tích, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Trong thời gian tới, Sở sẽ có các kiến nghị về chính sách như khoa học công nghệ, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để khai thác hết tiềm năng lợi thế của thành phố, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng tổng giá trị ngành nông nghiệp thành phố".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.