Giọng ca nhí Thu Hường: Tự hào khi được nhận xét là 'bản sao' Như Quỳnh

09/03/2021 10:56 GMT+7

Thu Hường bày tỏ niềm hạnh phúc khi được nhiều khán giả nhận xét giống với ca sĩ Như Quỳnh hồi trẻ. Giọng ca nhí chia sẻ em sẽ cố gắng và luyện tập nhiều hơn để có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Thu Hường được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Ai sẽ thành sao nhí 2017, đội của ca sĩ Thủy Tiên và giành được giải Phong cách nhất. Bước ra từ cuộc thi, em cũng đạt được một số thành tích ấn tượng như Á quân cuộc thi Cất cao tiếng hát Voice up kid 2017, đoạt giải A trong Liên hoan nghệ thuật hát văn và chầu văn Hà Nội 2018...
Mẹ của Thu Hường chia sẻ ngay từ bé, giọng ca nhí đã thích véo von hát theo các bạn nhỏ trên tivi, nhưng phải đến năm 8 tuổi thì cả nhà mới phát hiện ra khả năng ca hát của em. Trong khi đó, Thu Hường cho biết em có niềm yêu thích đặc biệt với dòng nhạc trữ tình bolero. "Ban đầu em hát nhạc dân gian đương đại, sau đó thử sang dòng nhạc bolero rồi dần dần ngấm vào người lúc nào không biết. Từ đó em bắt đầu yêu thích với dòng nhạc này. Khi hát dòng nhạc này, em cũng tìm hiểu và xem các cô chú, anh chị đi trước để học hỏi cách hát, cách xử lý bài phù hợp nhất với mình. Trong các ca sĩ, em thích nhất là cô Như Quỳnh vì cô rất tài giỏi, hát nhạc trữ tình rất hay và mượt mà. Nhờ cô mà em lại càng thêm yêu thích dòng nhạc bolero", Thu Hường chia sẻ.

So với thời điểm thi Ai sẽ thành sao nhí 2017, Thu Hường đã "lột xác", ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15

Ảnh: Chụp màn hình/NVCC

Hiện Thu Hường đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quãng đường hằng ngày hai mẹ con Thu Hường di chuyển cả đi và về là gần 100km. Mỗi ngày, giọng ca nhí đều được mẹ đưa đón đi học văn hóa buổi sáng, chiều lại học chuyên ngành nhạc. Hiện tại cô bé sinh năm 2006 đang là giọng hát chính của trung tâm Giọng ca để đời ở TP.HCM. Em cho biết mỗi tháng sẽ được bay vào TP.HCM 2, 3 lần để biểu diễn.
Giọng ca Tuổi nàng mười lăm cho hay khi những video trình diễn của mình được đăng tải trên mạng xã hội thường có những ý kiến trái chiều và em đều đọc để xem góp ý của khán giả. Trước những ý kiến cho rằng tuổi của Thu Hường còn quá nhỏ để hát những ca khúc trữ tình bolero, hát về tình yêu, giọng ca 15 tuổi phản hồi: "Em nghĩ rằng đã là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu thì phải hóa thân vào nhân vật để thể hiện trọn vẹn bài hát của mình. Lúc đó em chỉ đang thể hiện ca khúc của tác giả chứ không phải từ câu chuyện của mình. Hay với những khán giả nhận xét bài này em hát hay, bài kia hát không hay bằng ca sĩ khác, em đều lắng nghe và tự động viên mình. Em sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm từ các cô chú, anh chị nghệ sĩ khác để hoàn thiện mình". 

Giọng ca 15 tuổi khẳng định vẫn ưu tiên cho việc học trong giai đoạn hiện tại

Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Thu Hường rất hạnh phúc khi nhiều khán giả ví em là "bản sao" của ca sĩ Như Quỳnh. Nói về điều này, giọng ca 15 tuổi bày tỏ: "Được mọi người nhận xét là bản sao ca sĩ Như Quỳnh em thấy rất tự hào. Chắc vì mọi người thấy tóc em cũng dài giống như cô. Khi mình còn nhỏ tuổi mà được nhận xét giống với một ca sĩ gạo cội nổi tiếng như cô Như Quỳnh thì em vui lắm. Nhưng điều đó cũng khiến em cảm thấy áp lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, em không cố gắng để làm "bản sao" của ai đó mà phải cố gắng để bản thân vươn lên, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp".

Ngoài ra, học trò Thủy Tiên cũng có những chia sẻ về việc bị so sánh với những người bạn đồng trang lứa, đặc biệt là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Nói về điều này, giọng ca nhí khẳng định bản thân không áp lực khi bị người hâm mộ “đặt lên bàn cân". Em bày tỏ quan điểm: “Em cũng rất yêu thích giọng hát của chị Phương Mỹ Chi nên không sợ bị khán giả so sánh. Em nghĩ mỗi người đều có một nét riêng, cái hay riêng và có những khán giả yêu thích. Tuy nhiên, các khán giả sẽ có suy nghĩ và cảm nhận âm nhạc khác nhau nên việc so sánh khi tụi em hát là điều không thể tránh khỏi”.

Bên cạnh khả năng ca hát, Thu Hường còn biết chơi các nhạc cụ như sáo trúc, piano, đàn tranh...

Ảnh: NVCC

Không chỉ đam mê ca hát, Thu Hường còn luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng để đạt được. Trước mỗi cuộc thi, em thường xuyên thức tới khuya để tập nhạc cụ và luyện thanh. Thay vì dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi, giọng ca nhí lại bận rộn cả ngày để luyện chơi đàn tranh, sáo trúc và tập hát. Thu Hường bày tỏ em muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nên hiện tại phải tích cực học tập và rèn luyện để ước mơ thành hiện thực.
"Dĩ nhiên là em thích được nhiều khán giả biết đến nhưng hiện tại thì em tập trung nhiều hơn cho việc học. Em nghĩ mình còn trẻ thì phải chú tâm cho việc học trước, khi đã vững vàng thì em sẽ theo đuổi ca hát chuyên nghiệp sau. Hiện tại thỉnh thoảng cuối tuần hoặc tháng hè em mới đi diễn. Hát là niềm đam mê nên em không bị áp lực khi sắp xếp việc học và lịch đi hát. Trong tương lai, em sẽ cố gắng tham gia cuộc thi âm nhạc như Solo cùng bolero hay Thần tượng bolero... Em định hướng trở thành một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc bolero chuyên nghiệp nên sẽ cố gắng và trau dồi nhiều hơn trong tương lai", Thu Hường nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.