Xuân biên giới đến với Tây Ninh

16/01/2012 01:37 GMT+7

Ngày 14.1, T.Ư Đoàn tiếp tục triển khai chương trình Xuân biên giới tại Tây Ninh. Chương trình bao gồm các hoạt động nhằm chăm lo tết cho người nghèo vùng biên giới như: giúp người dân sơn sửa nhà cửa, sửa chữa và tư vấn cách sử dụng điện, trao học bổng cho học sinh hiếu học, tặng quà cho các hộ khó khăn và các chiến sĩ biên phòng....

Ngày 14.1, T.Ư Đoàn tiếp tục triển khai chương trình Xuân biên giới tại Tây Ninh. Chương trình bao gồm các hoạt động nhằm chăm lo tết cho người nghèo vùng biên giới như: giúp người dân sơn sửa nhà cửa, sửa chữa và tư vấn cách sử dụng điện, trao học bổng cho học sinh hiếu học, tặng quà cho các hộ khó khăn và các chiến sĩ biên phòng....

Đến thăm làng Thanh niên lập nghiệp biên giới (thuộc ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã tặng quà đón xuân cho các thanh niên tình nguyện đến đây lập nghiệp. Sau đó, đoàn cũng đến thăm và chúc tết các chiến sĩ tại các đồn biên phòng của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên cương mà các chiến sĩ phải ở lại đón tết nơi biên giới.

 
Anh Phan Văn Mãi (phải) trao quà và chúc tết các chiến sĩ đồn biên phòng - Ảnh: Hải Nam 

Cũng trong đêm 14.1, chương trình Xuân biên giới đã trao 150 phần quà tết với tổng giá trị 30 triệu đồng, cho bà con nghèo và các đoàn viên tại các xã Hòa Thạnh, Hòa Hội và Biên Giới, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Đây là phần quà do bạn đọc Báo Thanh Niên gửi tặng. Cụ Trần Văn Toán, 80 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hòa Thạnh cho biết nhà cụ chỉ có 2 vợ chồng già, cụ rất vui vì hôm nay được nhận món quà này, có quà tết rồi, vợ chồng cụ sẽ có một cái tết đầy đủ. Cầm gói quà trên tay, cụ vui mừng cám ơn T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên và các cơ quan đoàn thể đã đem lại một cái tết ấm áp cho bà con vùng biên giới.

Hải Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.