Xe buýt sắp tăng giá: Sinh viên nói gì?

Lê Thanh
Lê Thanh
06/04/2019 20:33 GMT+7

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) vừa trình Sở này phương án tăng giá vé xe buýt. Trong đó, giá vé dành cho học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 2.000 đồng/lượt lên 3.000 đồng/lượt (tăng 50%).

Dự kiến mức giá này sẽ áp dụng vào ngày 1.5 tới đây. Trước thông tin giá vé xe buýt dự kiến sẽ tăng, khiến không ít sinh viên lo lắng.
“Mình học ở Q.Thủ Đức, TP.HCM nhưng hiện tại sống với nhà bà con ở Q.Bình Thạnh. Chính vì vậy, xe buýt là phương tiện mình sử dụng thường xuyên để đi lại. Trung bình mỗi ngày mình sử dụng 2 lượt (đi và về), thậm chí có hôm trưa về nhà, chiều có tiết học phải lên trường tiếp, coi như ngày hôm ấy mình sử dụng đến 4 lượt đi xe buýt. Mình không biết thông tin tháng tới giá vé xe buýt sẽ tăng, nhưng nếu điều đó xảy ra, nói thật mình cảm thấy lo lắng”, Nguyễn Thị Thu Vân, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bày tỏ.
Sinh viên tại trạm chờ xe buýt trên đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh Lê Thanh
 
Lê Văn Minh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, than: “Sinh viên đa phần là khó khăn vì phụ thuộc vào sự chu cấp chính từ gia đình. Sở dĩ sinh viên chọn xe buýt làm phương tiện đi lại mỗi ngày là để tiết kiệm cho bản thân và gia đình, vậy mà giá vé xe buýt sắp tới lại tăng. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt hằng tháng của những sinh viên như mình sẽ tăng thêm gánh nặng cho gia đình rồi”.
Tương tự, Trần Thị Mai, sinh viên Trường ĐH Lao động xã hội, cơ sở tại TP.HCM (Q.12), phàn nàn: “Xe buýt là phương tiện vận tải hành khách công cộng, lẽ ra nhà nước phải hạ giá hoặc miễn phí đối với sinh viên chẳng hạn. Nhà nước luôn khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cụ thể là xe buýt nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, góp phần giảm nạn ùn tắc giao thông, nhưng nay lại trình phương án tăng giá vé xe buýt là sao?”.
Giá xe buýt tăng sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho sinh viên Lê Thanh
 
Theo ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM), việc điều chỉnh giá vé xe buýt, đồng thời trung tâm cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, cải tiến phương tiện cũng như chấn chỉnh thái độ ứng xử của nhân viên xe buýt trong cách cư xử đối với hành khách. Song song đó, chúng tôi cũng khuyến khích các đơn vị tham gia cung ứng vận tải hành khách bằng loại hình này, đầu tư phương tiện mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ xe buýt, phát triển mạng lưới luồng tuyến xe buýt...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.