Xây dựng lớp thanh niên ưu tú vừa hồng vừa chuyên

26/03/2015 06:11 GMT+7

Tối 25.3, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015 cho 84 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu toàn quốc.

Tối 25.3, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015 cho 84 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu toàn quốc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao giải thưởng Lý Tự Trọng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao giải thưởng Lý Tự Trọng - Ảnh: Diệp Đức Minh

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng; nguyên Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng VN Phan Minh Tánh; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Mão; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; các Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn; Lê Quốc Phong; Nguyễn Anh Tuấn...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã biểu dương những gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng lần này và mong muốn các bạn tiếp tục nỗ lực, cố gắng, xứng đáng là những thủ lĩnh thanh niên, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhắn nhủ với tổ chức Đoàn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải lưu ý: “Trong thời kỳ đổi mới, thanh thiếu niên cả nước hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học công nghệ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuy nhiên, Đoàn cần quan tâm, đầu tư chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát huy trí tuệ và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, xây dựng lớp thanh niên ưu tú vừa hồng vừa chuyên”.

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” vào đúng dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn.

Anh Vinh cho rằng: Trong bối cảnh thuận lợi đó, các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở cần tập trung triển khai có hiệu quả một số nội dung:

Một là, tiếp tục coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục thanh thiếu nhi, đặc biệt là giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa. Trong công tác giáo dục, phải hết sức coi trọng ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện trong thanh thiếu nhi, đề cao vai trò nêu gương, đặc biệt là của cán bộ Đoàn; tiếp tục học tập và làm theo lời Bác thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, qua đó góp phần hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Hai là, không ngừng đổi mới, phát triển và tổ chức linh hoạt, có hiệu quả hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy được tài năng, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Đoàn phải là người bạn thân thiết, gắn bó của thanh niên, để các phong trào hành động của Đoàn thực sự gần gũi với thanh niên và có sức sống trong cộng đồng.

Ba là, không ngừng tìm kiếm giải pháp, đẩy mạnh phát triển tổ chức Đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, nơi có yếu tố nước ngoài (trường quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài tại VN...).

Sáng cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm phong trào 5 xung phong. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết nhấn mạnh: “50 năm qua, đất nước đã có nhiều đổi thay, song giá trị của tinh thần xung phong, tình nguyện, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc và vẫn luôn thường trực cùng nhịp đập của hàng triệu trái tim tuổi trẻ VN. Ngọn lửa nhiệt huyết của phong trào 5 xung phong vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tiếp tục phát huy giá trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày nay”.

Dịp này, Đoàn thanh niên các cơ quan T.Ư cục miền Nam đã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.