Xây dựng 'Không gian truyền thống phong trào HS-SV Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM'

09/01/2016 22:08 GMT+7

Ngày 9.1, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức khởi công xây dựng 'Không gian truyền thống phong trào HS-SV Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM', tại khuôn viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Ngày 9.1, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức khởi công xây dựng 'Không gian truyền thống phong trào HS-SV Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM', tại khuôn viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Khởi công xây dựng “Không gian truyền thống phong trào HS-SV Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM” tại khuôn viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - Ảnh: Lê ThanhKhởi công xây dựng “Không gian truyền thống phong trào HS-SV Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM” tại khuôn viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - Ảnh: Lê Thanh
Hoạt động trên nhằm chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống HS-SV (9.1.1950 - 9.1.2016).
Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 200 m2, trong đó đặt bức phù cách điệu làm bằng chất liệu composite phủ màu đồng và đá cẩm thạch trắng có kích thước cao 2,5 m x dài 5 m. Bức phù điêu được cách điệu với hình ảnh chim bồ câu trắng, biểu tượng cho khát vọng hòa bình, lấy cảm hứng từ bài hát Tự nguyện của cố nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, cựu sinh viên ĐH Văn khoa. Tổng kinh phí thực hiện công trình này hơn 1,2 tỉ đồng.
Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết: “Việc xây dựng công trình này không chỉ mang tính giáo dục truyền thống cho các thế hệ HS-SV thành phố hiện nay mà còn là nghĩa cử, một thông điệp tri ân đến các thế hệ anh hùng, HS-SV đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc”.
Tối cùng ngày, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình văn nghệ “Tôi là sinh viên VN”, thu hút gần 1.000 bạn trẻ đến tham dự và giao lưu với những nhân chứng lịch sử từng tham gia phong trào HS-SV ở Sài Gòn - Gia Định năm xưa. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.