Xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La

23/06/2015 19:27 GMT+7

(TNO) Hôm nay 23.6, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La (ở xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch).

(TNO) Hôm nay 23.6, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Hòn La (ở xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch).

Dự lễ có anh Lê Quốc Phong - Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Trần Văn Tuân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; lãnh đạo các ban, ngành và Tỉnh đoàn cùng đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương.
Cột cờ được xây dựng tại vị trí cao nhất đảo Hòn La, nằm cách mặt nước biển 110 m. Diện tích xây dựng hơn 176 m2, gồm: đài cột, thân cột cờ, bậc thềm và khuôn viên xung quanh; cột cờ có chiều cao 22,6 m, bằng bê tông cốt thép. Cờ vải có kích thước 4x6 m.
Tổng mức đầu tư hơn 1,1 tỉ đồng, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ.
Đây là công trình nằm trong dự án xây dựng 7 cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước, do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện.
Công trình thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo của đoàn viên thanh niên, qua đó nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.