Vun đắp, khắc ghi tình cảm hữu nghị, gắn bó đặc biệt Việt Nam - Cuba

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/09/2020 11:30 GMT+7

Tại lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “ Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”, Ban tổ chức cho biết, thiếu nhi Cuba cũng đang vẽ những bức tranh mang nhiều thông điệp ý nghĩa và tình cảm đặc biệt dành cho thiếu nhi Việt Nam.

Sáng nay, 14.9, tại Trường tiểu học Việt Nam - Cuba (Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.
Tham dự lễ phát động có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền - Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, cùng các thầy giáo, cô giáo và hơn 100 học sinh Trường tiểu học Việt Nam - Cuba.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương đã nhắc đến tình đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam - Cuba trong đại dịch Covid-19 và tin tưởng Việt Nam và Cuba nhất định sẽ cùng nhau sớm chiến thắng dịch bệnh và tiếp tục phát triển bền vững.
Đồng thời, anh Lương cho biết, chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã và đang phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Cuba, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hiểu biết cho thanh thiếu nhi về tinh thần đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam - Cuba, mà hai Đảng và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, giữ gìn, bảo vệ và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
Theo anh Lương, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” là một hoạt động có ý nghĩa dành riêng cho thiếu nhi hai nước nhằm tạo điều kiện để khích lệ các em có những hành động cụ thể tiếp tục ngợi ca, vun đắp và khắc ghi tình cảm hữu nghị keo sơn, gắn bó đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba nói chung và thế hệ trẻ hai nước nói riêng.
“Cách đây nửa vòng trái đất, các bạn thiếu nhi Cuba cũng đang vẽ những bức tranh mang nhiều thông điệp ý nghĩa và tình cảm đặc biệt dành cho thiếu nhi Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, hoạt động này sẽ góp phần khẳng định và khắc sâu hơn mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Cuba nói riêng”, anh Lương bày tỏ. 
Ban tổ chức cho biết, cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” diễn ra từ ngày 7.9 - 31.10.2020, dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6 - 15 tuổi (lớp 1 đến lớp 9) trên cả nước.
Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2020).
Ban tổ chức sẽ tập hợp 60 tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam đạt giải thưởng cuộc thi vẽ do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và 60 tranh vẽ của thiếu nhi Cuba được giải thưởng cuộc thi vẽ do T.Ư Đoàn TNCS Cuba tổ chức, in sách ảnh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.
Những tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi được in trên các ấn phẩm lưu niệm để trao tặng tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Cuba.
Đồng thời, triển lãm tranh “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết” sẽ trưng bày 60 tranh vẽ của thiếu nhi Việt Nam đã đạt giải thưởng cuộc thi do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức và 60 tranh vẽ của thiếu nhi Cuba đã đạt giải thưởng cuộc thi vẽ do T.Ư Đoàn TNCS Cuba tổ chức.
Theo thể lệ cuộc thi, thiếu nhi tham gia cuộc thi sẽ vẽ bức tranh trên giấy trắng, đảm bảo kích thước, chất liệu và màu sắc đã được Ban tổ chức quy định.
Nội dung bức tranh đảm bảo thể hiện các nội dung sau: hiểu biết của em về đất nước Cuba; hiểu biết và mong muốn của em về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Cuba cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai; hiểu biết của em về Chủ tịch Fidel Castro, mối quan hệ của Chủ tịch Fidel Castro với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam; hoạt động của thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Cuba...
Bài dự thi nộp trực tiếp về Ban tổ chức theo địa chỉ: Hội đồng Đội T.Ư, số 62 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Bên ngoài bì thư ghi rõ: Tranh vẽ tham dự cuộc thi “Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.