Vui Tết như thanh niên chuẩn

30/01/2014 09:10 GMT+7

(TNO) Bộ tranh vẽ Thanh niên chuẩn - Ăn Tết cho chuẩn được xây dựng nhằm kêu gọi thanh niên đón Tết vui tươi, văn minh, đầm ấm, tránh xa thói hư tật xấu.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, anh Lê Quang Tự Do cho biết, bộ tranh vẽ Thanh niên chuẩn - Ăn tết cho chuẩn là sản phẩm mới trong chuỗi sản phẩm dự án Thanh niên chuẩn tuyên truyền cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới của T.Ư Đoàn.

Bộ tranh gồm 12 bức vẽ với hình ảnh vui tươi hài ước, trẻ trung hiện đại mang đậm không khí Tết. Mỗi tác phẩm đều có thông điệp nhắn gửi thanh niên hãy vui xuân đón Tết văn minh, đầm ấm tránh xa thói hư tật xấu như bài bạc rượu chè, ăn uống vô độ…

Anh Lê Quang Tự Do cho biết, tác giả nội dung của bộ tranh là thầy giáo “hot boy” quen thuộc với nhiều bạn trẻ, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu và được thực hiện bởi họa sĩ trẻ Lạc Quán Chiều, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông.

Chia sẻ thông điệp và ý nghĩa sản phẩm này, thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho rằng, tâm lý xem Tết là mùa ăn chơi nên thanh niên dễ quên đi ý nghĩa sum vầy, thích ra đường hơn ở nhà cùng ba mẹ. Tết là dịp vui vẻ nên đôi lúc ta dễ gạt bỏ hết kỷ luật bản thân và sa vào rượu chè, bài bạc... với suy nghĩ "chỉ vui chút thôi, Tết mà". Nhưng trong cuộc sống, đôi lúc chỉ một chút thiếu kỷ luật cũng có thể dẫn đến hậu quả đắng cay, say sưa vui vẻ một chút nhưng có thể phải đau đớn và trở thành gánh nặng cả đời cho gia đình.

Thông điệp trong mỗi bức vẽ là những điều đơn giản ai cũng biết, nhưng cũng cần phải nhắc nhở để không quên. Trong đó nhấn mạnh 6 điều thanh niên không nên làm và 6 điều nên làm trong dịp Tết nói về tình cảm gia đình, sống chan hòa, biết ơn thầy cô cũ, sinh hoạt lành mạnh... để bạn trẻ vui Tết lành mạnh và tình nghĩa.

Thầy giáo “hot boy” Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cho rằng, hạnh phúc lớn nhất không phải đến từ đường phố mà đến từ gia đình, vui vẻ thật sự không phải đến từ rượu chè và bài bạc mà đến từ tình nghĩa của con người với nhau. Tết là dịp hâm nóng tình cảm gia đình, hâm nóng những mối quan hệ đã nguội lạnh.

“Những hành động của bộ tranh tuy nhỏ thôi nhưng hy vọng mang lại những ấm áp to khi mỗi bạn trẻ cùng bắt tay thực hiện. Giống như một que diêm có thể tỏa sáng một căn phòng. Mong các bạn hãy vui xuân như thanh niên chuẩn", thầy giáo Hiếu nói.

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn
Bộ tranh vẽ nhắc nhở bạn trẻ 6 điều không nên làm trong dịp Tết 
Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn

Vui Tết như thanh niên chuẩn
6 điều bạn trẻ nên làm trong dịp Tết


Hoàng Phan – Hải Minh

 >> Thanh niên chuẩn: Sống sao cho chuẩn ?
>> Muốn làm "thanh niên chuẩn
>> Giúp trẻ vui Tết Trung thu
>> Vui tết không bị... mệt
>> Học sinh Hà Nội tưng bừng vui tết Trung thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.