“Vua cờ lau” giành giải đặc biệt thi sáng tạo toàn quốc

09/10/2011 18:25 GMT+7

(TNO) Dựa trên cốt truyện lịch sử về nhân vật Đinh Tiên Hoàng để sáng tạo nên phần mềm trò chơi điện tử Vua Cỏ lau, Phan Thanh Thanh và Nguyễn Văn Thế đã xuất sắc giành giải đặc biệt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2010 - 2011.

Sáng nay 9.10, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, T.Ư Đoàn, Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2010 - 2011.

Năm nay, ban chỉ đạo cuộc thi cấp toàn quốc nhận được 415 đề tài, sản phẩm phẩm sáng tạo, tập trung vào 4 lĩnh vực: đồ dùng học tập; phần mềm vi tính tin học: đồ chơi trẻ em và đồ dùng dành cho giải trí; dụng cụ sinh hoạt gia đình; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Trải qua các vòng đánh giá, thẩm định từ các chuyên gia, ban tổ chức quyết định trao giải thưởng cho 76 đề tài, sản phẩm sáng tạo. Trong đó, phần mềm trò chơi điện tử: Vua Cỏ lau, dựa trên cốt truyện về nhân vật lịch sử Đinh Tiên Hoàng của nhóm tác giả Phan Thanh Thanh, Nguyễn Văn Thế (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum) giành giải đặc biệt với huy chương vàng và tiền thưởng 10 triệu đồng.

Nhóm tác giả xây dựng game có nội dung dựa trên cơ sở các nguồn tư liệu như Đại Việt sử ký toàn thư, trang Wikipedia… làm cho trò chơi có nội dung phong phú, lành mạnh không mang tính bạo lực.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, Nguyễn Văn Thế cho biết, phải dành ra hơn 2 năm đôi bạn mới hoàn thành phần mềm này. Việc nhận thấy nhiều bạn bè không hào hứng với môn lịch sử cũng là một nguyên nhân khiến Thế và Thanh nghiên cứu bắt tay thiết kế phần mềm này.

Phan Thanh Thanh chia sẻ, hiện tại có một vài công ty kinh doanh phần mềm trò chơi điện tử đã liên hệ và có ý định thương mại hóa trò chơi này. Trong thời gian tới, hai tác giả dự định tiếp tục các seri phần mềm trò chơi điện tử về các nhân vật, câu chuyện lịch sử để khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu lịch sử của bạn trẻ hiện nay.

Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho cá nhân, tập thể là tác giả của những đề tài tiêu biểu. Theo đó, các đề tài, sản phẩm sáng tạo giành giải Nhì trở lên được gửi tham dự cuộc thi triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế tổ chức tại Bangkok, Thái Lan trong tháng 1.2012.

Tại lễ trao giải, đại diện ban tổ chức đã công bố chọn 2 giải Nhất: Thuốc trừ sâu làm từ hạt bình bát của tác giả Lê Bảo Ngọc (THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Mô hình lắp ghép hình học không gian của tác giả Võ Thu Hiền (THPT Trịnh Hoài Đức, huyện Thuận An, Bình Dương) đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) của Liên hợp quốc trao huy chương vàng.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.