Vinh danh giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc năm 2019

Vũ Thơ
Vũ Thơ
20/08/2019 16:54 GMT+7

Những giáo viên làm tổng phụ trách Đội xuất sắc và tiêu biểu trong tổng số hơn 26.000 giáo viên làm tổng phụ trách Đội đang công tác tại các liên Đội trong cả nước, đã vinh dự được trao Giải thưởng “Cánh én hồng”.

Sáng 20.8, tại Khu di tích Kim Đồng (Cao Bằng), Hội đồng Đội T.Ư, đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019 và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc Đàm Minh Viễn (tức Đức Thanh), người phụ trách đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (1919 - 2019).
Chương trình có sự phối hợp tổ chức của Báo Nhi Đồng, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Đàm Văn Eng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, cùng các thầy cô giáo làm tổng phụ trách Đội xuất sắc của các tỉnh, thành phố trong cả nước và các em thiếu nhi, các anh chị phụ trách Đội của tỉnh Cao Bằng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và ông Đàm Văn Eng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, tặng giải thưởng Cánh én hồng cho những giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc năm 2019

Ảnh Nhật Nam

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội T.Ư dành cho các giáo viên làm tỏng phụ trách Đội xuất sắc cả nước; nhằm góp phần động viên, cổ vũ, tạo động lực để đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội tiếp tục phấn đấu rèn luyện, vươn lên và trưởng thành.
Năm 2019, cả nước có 60 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc và tiêu biểu trong tổng số hơn 26.000 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại các Liên đội trong cả nước vinh dự được đề nghị xét trao Giải thưởng “Cánh én hồng”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư trao tặng bằng khen cho những giáo viên làm tổng phụ trách Đội tiêu biểu.

Ảnh Nhật Nam

Qua nhiều vòng xét chọn, Hội đồng Đội T.Ư đã quyết định trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019 cho 14 thầy cô giáo làm tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc nhất, là những tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần phấn đấu bền bỉ, không ngại khó khăn, đoàn kết sáng tạo và luôn hết lòng vì đàn em thân yêu.
Danh sách các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2019:
Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, Trường tiểu học Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Chị Đinh Thị Biển, Trường tiểu học Phương Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Chị Đàm Thị Thanh Nga, Trường Phổ thông dân tộc nội trú, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng
Anh Chu Quốc Hiệp, Trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Anh Nguyễn Văn Bình, Trường tiểu học Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Chị Thái Thị Kim Thúy, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Anh Phạm Văn Tiên,  Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Chị Đinh Thị Xuân, Trường THCS Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Anh Đỗ Chí Thành, Trường tiểu học Tân Hưng A, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
Anh Nguyễn Văn Hoài Thanh, Trường tiểu học Phú Mỹ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Anh Lê Văn Hiền, Trường tiểu học An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
Chị Lê Thị Cẩm Hà, Trường tiểu học Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ
Anh Nguyễn Thanh Phương, Trường tiểu học Xà Phiên 1, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Chị Diêm Nhật Minh, Trường tiểu học Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.