Vinh danh chàng trai Ninh Thuận có trí nhớ siêu phàm lập 4 kỷ lục thế giới

19/11/2016 14:54 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học cùng quý thầy cô, người thân đã chức mừng Dương Anh Vũ đạt thành tích lập kỷ lục trí nhớ học thuật thế giới.

Sáng nay, 19.11, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức tuyên dương và trao bằng khen cho Dương Anh Vũ (28 tuổi) đã đạt thành tích lập 4 kỷ lục trí nhớ học thuật thế giới.
Dương Anh Vũ cùng bố mẹ nhận bằng khen và hoa của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trao tặng Ảnh: Thiện Nhân
Tại buổi lễ, ông Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã đánh giá cao nghị lực không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện của Dương Anh Vũ và mong muốn sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học xã hội ở Trường Đại học Leed, Vương Quốc Anh, Dương Anh Vũ sẽ có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
Dương Anh Vũ nhận giấy khen của Hội Khuyến học Ninh Thuận Ảnh: Thiện Nhân
Ngày 6.11, ba tổ chức kỷ lục thế giới có trụ sở tại Mỹ, Ấn Độ và Hồng Kông gồm: Quỹ Nghiên cứu Hỗ trợ Kỷ lục Thế giới (Research Fundation Assist World Record), Sách Kỷ lục Thế giới High Range (High Range Book of World Records) và Sách Kỷ lục Incredible (Incredible Book of Records) đã công nhận Dương Anh Vũ lập 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật.
Dương Anh Vũ xúc động cảm ơn quý thầy cô, người thân... trong buổi lễ tuyên dương
Ảnh: Thiện Nhân
Hiện Vũ là người sở hữu nhiều kỷ lục về trí nhớ học thuật nhất trên thế giới; đồng thời cũng là người sở hữu kỷ lục trí nhớ chứa khối lượng dữ liệu khoa học lớn nhất thế giới đã từng được xác lập.
Trước đó, vào tháng 3.2015, Vũ cũng xác lập kỷ lục về khả năng ghi nhớ ở Thái Lan.
Chàng trai Việt có trí nhớ siêu phàm lập 4 kỷ lục thế giới
Dương Anh Vũ, 28 tuổi, có khả năng nhớ 108 hệ thống dữ liệu thống kê toàn cầu với 22.248 mục, trong đó chứa 41.725 con số, 18.725 mục dữ liệu chữ. Nhưng đó chưa phải là tất cả với một người có khả năng phản xạ trí nhớ đạt tốc độ 1/2 giây.
Dương Anh Vũ sinh ra và lớn lên tại thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước (Ninh Thuận), từng là học sinh cá biệt của những năm ngồi học ở trường làng.
Do học quá yếu nên phải 6 năm mới hoàn thành bậc tiểu học và đỉnh điểm nhất là kỳ thi chuyển cấp THPT, không đủ điểm nên Vũ đành phải vào học hệ bổ túc văn hóa. Nhưng với nỗ lực không ngừng, Vũ thi đậu vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Gặp chàng trai lập kỷ lục trí nhớ

Mất 6 năm mới hoàn thành bậc tiểu học, lên THCS nằm trong tốp học sinh yếu, nhưng sau thời gian “luyện công”, Dương Anh Vũ (28 tuổi, ở Ninh Thuận) đã lập kỷ lục trí nhớ do Tổ chức Sách kỷ lục Thái Lan xác lập.
Bốn năm sau, Vũ nhận học bổng du học thạc sĩ ở New Zealand và hiện đang đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Khoa học xã hội, Trường Đại học Leed, Vương Quốc Anh; đồng thời làm Giám đốc Văn phòng đại diện Khu vực Đông Nam Á cho Tổ chức sách Kỷ lục thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.