Vinh danh các Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/04/2018 15:49 GMT+7

Sáng nay, 27.4, T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt và vinh danh các Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng Bộ đội Biên phòng năm 2017.

Tại lễ vinh danh, thiếu tá Trương Lâm Tới, Trưởng ban Thanh niên Bộ đội Biên phòng, cho biết hiện nay, thanh niên trong Bộ đội Biên phòng chiếm trên 50% quân số toàn lực lượng. Dù ở vị trí nào, lĩnh vực chuyên môn nào, thanh niên Bộ đội Biên phòng đều thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Trong công tác vận động quần chúng, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ, bám dân, bám địa bàn, thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, tích cực tham mưu và trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới.
“Đội ngũ Thầy giáo quân hàm xanh, Thầy thuốc quân hàm xanh, Chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh đã tận tụy ngày đêm mang ánh sáng văn hoá đến với đồng bào ở những thôn, bản xa xôi, hẻo lánh trên biên giới; góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, được đồng bào các dân tộc thật sự tin yêu, coi như con em ruột thịt và tô đậm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, thiếu tá Tới nói.
Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, nhiều thanh niên Bộ đội Biên phòng đã tham gia trực tiếp đấu tranh thắng lợi hàng chục chuyên án, vụ án về ma tuý, thuốc nổ, có những người đã bị thương và anh dũng hi sinh trên mặt trận nóng bỏng này.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (giữa, áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng các Gương mặt trẻ Bộ đội Biên phòng được vinh danh Ảnh Vũ Thơ
Thiếu tá Tới cũng cho biết, trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy truyền thống “Tận tụy với dân”, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng luôn là hạt nhân nòng cốt, xung kích trong tham gia phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân...
Đặc biệt, những năm gần đây, khi Chương trình “Nâng bước em tới trường” được phát động, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã trực tiếp nhận đỡ đầu và thường xuyên kèm cặp 2.844 em học sinh khu vực biên giới, hải đảo  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình này đã được vinh dự là 1 trong 8 giải thưởng tình nguyện quốc gia do TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam bình chọn và trao thưởng.
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, đánh giá cao những cống hiến và thành tích mà những Gương mặt trẻ Bộ đội Biên phòng đã đạt được. Anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn các bạn trẻ phát huy hơn nữa những thành tích hôm nay, truyền cảm hứng và thắp lửa cho tuổi trẻ cả nước để có thêm nhiều tấm gương tốt hơn nữa.
Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Ngọc Lương và thiếu tướng Lê Như Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, đã trao tặng bằng khen của T.Ư Đoàn và phần thưởng cho 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng Bộ đội Biên phòng năm 2017.
10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2017
1. Đại úy Nguyễn Văn Hiệu, Thuyền trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.
2. Đại úy Phạm Tuân, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Dào San, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.
3. Thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Đá Gân, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.
4. Thượng úy Bùi Văn Hải, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.
5. Thượng úy Trần Quốc Phú, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Rạch Tràm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.
6. Thượng sĩ Nguyễn Nhật Quang, học viên, đại đội 43, tiểu đoàn 4, Học viện Biên phòng.
7. Thượng úy Bùi Đức Thuận, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng TP.HCM.
8. Trung úy Giàng A Tủa, trinh sát viên, Đội đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.
9. Thiếu úy Vàng Lao Lừ, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La
10. Thượng úy Nguyễn Văn Bằng, Đội trưởng Tham mưu hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.