Việt kiều Lào hiến tặng đất xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ

23/08/2012 14:53 GMT+7

(TNO) Sáng nay 23.8, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt - Lào 2012, anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tới thăm công trình xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ tại làng Siêng Vang, H.Nông Bốc, tỉnh Khăm Muồn.

>> Đạp xe môi trường hữu nghị Việt - Lào
>> Phát động cuộc thi về tình hữu nghị Việt - Lào
>> Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào

Khu tưởng niệm Bác Hồ được xây dựng trên diện tích rộng gần 2 ha, hiện đã hoàn thiện được nhiều hạng mục như khuôn viên, khu hồ cá…

Theo ông Xát Sung Sa Vẳn, Phó chánh Văn phòng tỉnh Khăm Muồn, 700 con cá đang bơi lội tung tăng dưới khu hồ cá được đem từ ao cá Bác Hồ (Khu di tích Hồ Chủ tịch, tại Hà Nội) sang và được chăm sóc rất cẩn thận.  

Bà Nguyễn Thị Hóa, năm nay 66 tuổi, Việt kiều Lào (quê Quảng Bình) cho biết, toàn bộ diện tích đất xây dựng khu tưởng niệm đều do bà con Việt kiều hiến tặng.

“Chúng tôi sinh sống trên đất bạn, lòng luôn hướng về Tổ quốc. Chúng tôi tự nguyện hiến tặng đất xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ để tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với dân tộc và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Chúng tôi rất vui vì Khu tưởng niệm Bác Hồ được xây dựng trên chính mảnh đất của mình”, bà Hóa tâm sự.

Theo ông Xát Sung Sa Vẳn, dự kiến công trình xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ sẽ được hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay, nhân dịp Quốc khánh Lào.

“Ngoài khu tưởng niệm Bác Hồ tại tỉnh Khăm Muồn, trên đất nước Lào, chúng tôi sẽ xây dựng các khu tưởng niệm Người tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Sa van na khẹt”, ông Xát Sung Sa Vẳn nói. 

Anh Phan Văn Mãi nói rằng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ sưu tập các kỷ vật của Bác Hồ để tặng cho Khu di tích tượng niệm Bác Hồ, làm phong phú thêm các hiện vật về Bác, góp phần tuyên truyền và giáo dục thế hệ trẻ của hai nước, giúp khách tham quan quốc tế hiểu sâu sắc hơn về Người, về mối quan hệ đặc biệt hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

 Việt Kiều Lào hiến tặng đất xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ
Khu tưởng niệm Bác Hồ sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng vào cuối năm nay - ảnh: Quang Duẩn

Việt Kiều Lào hiến tặng đất xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ
700 con cá thả dưới hồ được đem từ ao cá Bác Hồ (Khu di tích Hồ Chủ tịch, Hà Nội) sang

Việt Kiều Lào hiến tặng đất xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ
Trò chuyện với anh Phan Văn Mãi, bà con Việt kiều Lào cho biết, họ rất vui khi được hiến tặng đất để xây dựng Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh

Việt Kiều Lào hiến tặng đất xây dựng khu tưởng niệm Bác Hồ
Anh Phan Văn Mãi hứa tuổi trẻ Việt Nam sẽ sưu tầm và trao tặng Khu tưởng niệm Bác Hồ nhiều hiện vật về Bác

Bài, ảnh: Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.