Vì cuộc sống tốt hơn

29/02/2016 05:00 GMT+7

Sáng 28.2, hàng ngàn thanh niên TP.HCM ra quân Tháng thanh niên với chủ đề tham gia xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh...

Sáng 28.2, hàng ngàn thanh niên TP.HCM ra quân Tháng thanh niên với chủ đề tham gia xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh...

Công trình bê tông hóa tại KP.Thái Bình 2, P.Long Bình, Q.9 - Ảnh: Lê ThanhCông trình bê tông hóa tại KP.Thái Bình 2, P.Long Bình, Q.9 - Ảnh: Lê Thanh
Đường hẻm đã sáng
Những công trình, hoạt động trong Tháng thanh niên gắn sát với đời sống dân sinh.
Sau lễ khởi động, nhóm thợ điện trẻ của Đoàn tổng công ty điện lực TP.HCM đã khẩn trương vào việc thực hiện các nội dung: tuyến hẻm có hệ thống điện mỹ quan, an toàn, tiết kiệm; đồng thời cải tạo, thay mới hệ thống điện hành lang tại một số chung cư cũ và làm lại hệ thống điện gia đình cho các hộ nghèo tại Q.Bình Thạnh và Q.5.
Ông Dư Quốc Hòa (ngụ hẻm 351 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh) nói: “Con hẻm này lâu ngày không đèn chiếu sáng công cộng nên vào ban đêm tối om, người lớn đi lại gặp khó khăn, còn tụi nhỏ thì rất sợ sệt. Nguy hiểm hơn, do không có đèn nên ban đêm kẻ xấu thường canh me giật đồ người đi đường. Bây giờ con hẻm có được hệ thống đèn chiếu sáng nên bà con chúng tôi mừng lắm”.

 
Khắp các quận, huyện sẽ đồng loạt diễn ra các hoạt động như: vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tập huấn kỹ năng phòng cháy và chữa cháy, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, thanh niên tình nguyện còn tư vấn kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ cao cho nông dân giúp họ áp dụng vào sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao...
Phạm Hồng Sơn
(Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM)

Căn nhà cất tạm không số trên mảnh đất nằm trong diện quy hoạch, cạnh căn hộ 23/3 đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, dù đã quá trưa, nhưng 2 anh chàng thợ điện thuộc Đoàn điện lực Tân Bình vẫn tất bật kéo đường dây, thay bóng đèn ở gian bếp cho 2 vợ chồng anh Trần Minh Hiếu và Nguyễn Lệ Hoa, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương.
Anh Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Đoàn tổng công ty điện lực TP.HCM, cho biết: “Trong Tháng thanh niên, chúng tôi huy động hơn 1.000 thanh niên tình nguyện làm mới hệ thống điện cho 200 hộ gia đình khó khăn, cải tạo hệ thống điện cho 3 chung cư và 5 tuyến hẻm có hệ thống điện mỹ quan, an toàn, tiết kiệm”.
Lắp đặt camera ngăn chặn tội phạm
Ở mảng hoạt động khác, gần 40 thanh niên tình nguyện đã dốc sức thi công công trình bê tông hóa tuyến hẻm 1.348 tại KP.Thái Bình 2, P.Long Bình (Q.9), với chiều dài 75 m, chiều rộng 3,5 m. “Chúng tôi xem đây là công trình trọng điểm trong Tháng thanh niên nhằm huy động sức trẻ tình nguyện để giúp người dân nơi đây chấm dứt tình trạng chịu cảnh mưa lầy”, chị Đoàn Thị Phương Diễm, Bí thư Đoàn P.Long Bình, thổ lộ.
Trong khi đó, hơn 100 bạn trẻ Quận đoàn 3 đã tổ chức tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho 500 thanh thiếu nhi địa phương. Không những thế, thanh niên tình nguyện còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, vận động người dân không buôn bán lấn chiềm lòng lề đường, xóa các bảng quảng cáo sai quy định, dọn vệ sinh trên 3 tuyến đường trọng điểm…
Với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thiết thực tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị”, thanh niên Quận đoàn 5 ra quân cải tạo mảng xanh và tổng vệ sinh các tuyến đường, trường học; tổ chức Ngày hội khu phố xanh với nội dung như: thu gom phân loại rác tại nguồn; lắp đặt camera ở một số khu phố nhằm ngăn chặn bọn tội phạm...
Tại H.Củ Chi, hàng trăm thanh niên đã xung phong dọn vệ sinh và khơi thông dòng chảy kênh Tân Thạnh Đông - Hòa Phú (ấp 12, xã Tân Thạnh Đông). Đặc biệt, các đội hình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện” tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho bà con nông dân thông qua các chuyên đề: kỹ thuật chăn nuôi heo thịt và heo nái; kỹ thuật chăn nuôi bò lai lấy thịt; kỹ thuật trồng hoa lan, cây kiểng; kỹ thuật xử lý nước sinh hoạt nhiễm phèn tại 4 xã: Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Phước Hiệp, Phước Thạnh. Song song đó, các kỹ sư tình nguyện còn tiến hành khảo sát và đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề sản xuất bánh tráng thủ công ở xã Hòa Phú; tổ chức sân chơi khoa học vui cho thiếu nhi.
Theo anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM, mỗi hành động ý nghĩa của thanh niên tình nguyện chỉ thực sự đạt hiệu quả khi có sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng khả năng và trách nhiệm của mình hãy là những nhân tố tích cực góp phần tác động đến cộng đồng, tạo sự thay đổi tích cực vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, anh Sơn nhấn mạnh.
Nhiều hoạt động Tháng thanh niên
Quảng Trị: Ngày 28.2, Tỉnh đoàn, Hội LHTN VN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên. Ngay sau lễ phát động, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Công viên cây xanh” với 81 cây cổ thụ ngay trong khuôn viên BV đa khoa tỉnh Quảng Trị. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị làm lễ khởi công xây dựng công trình Khu nhà ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân trị giá hơn 2 tỉ đồng.
TP.Huế: Gần 700 thanh niên tham gia nhiều hoạt động sôi nổi được triển khai như: tuần hành tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; ra quân vệ sinh môi trường các tuyến phố.
Đà Nẵng: Trong Tháng thanh niên, tuổi trẻ Đà Nẵng tham gia nhiều hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị, ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, xóa các điểm đen môi trường; tham gia xây dựng 85 tuyến đường văn minh đô thị; hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 10 ngôi nhà chính sách với tổng trị giá 220 triệu đồng...
Quảng Nam: Tỉnh đoàn còn tổ chức thực hiện theo các chuyên đề công tác của tỉnh như cải cách thủ tục hành chính, tham gia giảm nghèo bền vững. Ngay sau lễ phát động Tháng thanh niên, hàng trăm tình nguyện viên đã mở đợt tư vấn về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ miễn phí về cấp đổi giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, hộ khẩu… đồng thời ra quân trồng cây, tham gia điều tiết giao thông, nạo vét kênh mương, thắp sáng điện vùng quê...
Đắk Lắk: Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên với các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp, xuất khẩu lao động, tuyển sinh, giới thiệu việc làm…; đồng thời trao 17 suất vốn khởi nghiệp cho hộ thanh niên, học sinh, sinh viên tổng trị giá 360 triệu đồng.
Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.