Vì biển đảo quê hương

06/06/2012 08:23 GMT+7

(TNO) 92 đại biểu “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2012 đã và đang đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại nhiều điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Hành trình này do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức, diễn ra từ ngày 30.5 đến ngày 11.6, với sự góp mặt của anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư T.Ư Đoàn và thiếu tướng Bùi Sĩ Trinh - Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng hải quân. 

Phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt và ghi nhận những hoạt động trong chuyến hành trình.

 Vì biển đảo quê hương 1
Thành viên đoàn hành trình và những chiến sĩ tàu HQ 571 chuyển hàng, quà của đất liền mang đến cho Trường Sa

 Vì biển đảo quê hương 2
Vượt mưa gió và sóng lớn, đoàn đến thăm nhiều đảo ở huyện đảo Trường Sa

Vì biển đảo quê hương 3

 Vì biển đảo quê hương 4
Tại cột mốc chủ quyền Trường Sa, đoàn hành trình đã có đêm giao lưu văn nghệ khó quên với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và trao quà cho các em thiếu nhi đang sinh sống tại đảo

 Vì biển đảo quê hương 5
PGS.TS Đào Hữu Vinh (khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội), 75 tuổi là bậc cao niên nhất trong đoàn. Ông chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đi nước ngoài, đi Đông đi Tây, ra Bắc vào Nam… Sống gần hết đời người, tôi mới được đặt chân đến Trường Sa nên vô cùng xúc động”

 Vì biển đảo quê hương 6
Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư T.Ư Đoàn và thiếu tướng Bùi Sĩ Trinh - Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng hải quân cùng các thành viên trong đoàn thắp nhang viếng các liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa  

Như Lịch

>> Hành trình doanh nhân ra biển, sinh viên ra đảo
>> Học sinh tiểu học hào hứng tìm hiểu về biển đảo
>> Hành trình ''Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương'' sẽ được tổ chức hằng năm
>> 80 đại biểu tham gia Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.