Vận động thanh niên tố giác hành vi hủy hoại môi trường

29/03/2014 01:19 GMT+7

Ngày 28.3, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp tăng cường hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường (TNMT) giai đoạn 2014 - 2017.

* Đưa thanh niên ra đảo làm kinh tế biển

Vận động thanh niên tố giác hành vi hủy hoại môi trường
Lãnh đạo T.Ư Đoàn và Bộ TN-MT trao đổi biên bản ký kết hợp tác

Theo đó, Bộ TN-MT và T.Ư Đoàn phối hợp triển khai chương trình, xây dựng mô hình truyền thông vận động thanh thiếu niên tham gia gìn giữ vệ sinh, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức các cuộc thi và tuyên dương điển hình tiêu biểu bảo vệ TNMT; phát động các phong trào, vận động thanh niên chủ động phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, hủy hoại TNMT. Dịp này, Bộ TN-MT tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp môi trường cho 15 cán bộ T.Ư Đoàn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 17 cá nhân công tác tại Bộ TN-MT có đóng góp tiêu biểu cho công tác thanh niên.

Cùng ngày, T.Ư Đoàn họp triển khai đề án xây dựng đảo thanh niên theo quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, trong giai đoạn từ 2014 - 2020, T.Ư Đoàn chủ trì quy hoạch, tổ chức sắp xếp dân cư và xây dựng 5 đảo thanh niên gồm đảo Hòn Chuối (Cà Mau), đảo Trần (Quảng Ninh), đảo Thổ Châu (Kiên Giang), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); bố trí sắp xếp chỗ ở cho 590 hộ gia đình, trồng mới 1.500 ha rừng. T.Ư Đoàn thành lập, tổ chức các tổng đội thanh niên xung phong, vận động thanh niên tình nguyện ra đảo xây dựng cơ sở vật chất, định cư lâu dài xây dựng, phát triển mô hình phát triển kinh tế biển đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản... gắn với nhiệm vụ gìn giữ môi trường, bảo vệ an ninh quốc phòng…

Tin, ảnh: P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.