Tuyên truyền để sinh viên ứng xử văn minh trên mạng xã hội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/07/2021 19:08 GMT+7

Tại Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Sinh viên Việt Nam , cán bộ Hội Sinh viên cho rằng, do dịch bệnh Covid-19, xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, nên cần đẩy mạnh việc giám sát sinh viên sử dụng mạng xã hội .

Chiều 22.7, Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại 30 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Hội nghị đã thảo luận góp ý về báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 và bàn về chủ đề, kế hoạch công tác Hội Sinh viên năm học 2021 - 2022 và một số nội dung khác.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên, cho biết năm học 2021 - 2022, do dịch Covid-19 được dự đoán sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt đời sống học tập, rèn luyện, sinh hoạt của sinh viên, nên T.Ư Hội đề xuất lựa chọn chủ đề “Sinh viên Việt Nam tiên phong, tương trợ, thích ứng với dịch Covid-19” nhằm hướng các giải pháp trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022 tập trung vào các nội dung thế hiện được vai trò tiên phong, tương trợ của sinh viên trong việc hỗ trợ cộng đồng phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh; và sự thích ứng của công tác Hội và hội viên với dịch Covid- 19
Anh Triết cũng cho biết, nội dung, giải pháp của năm học 2021 - 2022 tập trung vào các hoạt động mang tính chuyên sâu, tạo môi trường khuyến khích hội viên, sinh viên ứng dụng công nghệ cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong chủ động hội nhập quốc tế; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên thích ứng với dịch Covid-19.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

Ảnh Dương Triều

Chương trình công tác Hội sẽ bổ sung giải pháp tổ chức các diễn đàn trực tuyến trao đổi, hướng dẫn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong điều kiện học tập từ xa, học trực tuyến; xây dựng ngân hàng học liệu, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo từng chuyên ngành, năm học; xây dựng mới, duy trì và củng cố hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm, cộng đồng mạng xã hội về học tập. Đồng thời, bổ sung giải pháp thiết kế chuỗi bài giảng trực tuyến hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.
Đặc biệt, anh Triết cho biết, năm học tới sẽ đẩy mạnh chuyển đối số trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên; bổ sung giải pháp triển khai nền tảng trực tuyến tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên; thí điểm Hệ thống quản lý Hội viên gắn với thẻ điện tử tích hợp các tiện ích dành cho sinh viên.

Cần tuyên truyền để sinh viên ứng xử văn minh trên mạng xã hội

Thảo luận tại hội nghị, đa số các ý kiến đồng ý với chủ đề và chương trình, giải pháp năm học 2021 - 2022. Nhiều ý kiến đã nêu khó khăn và cho rằng, Hội cần có những giải pháp hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
H’ Jôl Ayun, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Tây Nguyên, cho biết do dịch Covid-19, để sinh viên phấn đấu đạt 5 tốt rất khó, vì học trực tuyến chưa phổ biến, nên việc tiếp thu chia sẻ kiến thức hạn chế, điểm số chưa cao. Đặc biệt do các hoạt động tình nguyện bị hạn chế nên mong T.Ư Hội có giải pháp hỗ trợ.
Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Tây Nguyên cho rằng, do dịch Covid-19 nên sinh viên sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. “Nhiều sinh viên không kiểm soát được thông tin xấu độc nên đã chia sẻ. Vì vậy Hội cần tăng việc tuyên truyền ứng xử văn hóa trên mạng xã hội; đẩy mạnh giám sát sinh viên sử dụng mạng xã hội”, H’ Jôl Ayun đề xuất.

Đại biểu thảo luận tại các điểm cầu

Ảnh Dương Triều

Cũng đồng thuận với ý kiến này, anh Nguyễn Thiên Tú (Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ thuộc T.Ư Đoàn) cho rằng, cần tuyên truyền cho sinh viên bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. “Nếu có thể thì cần cụ thể hóa kỹ hơn với người trẻ. Đồng thời, cần thành lập đội hình tư vấn hỗ trợ thiếu nhi để an toàn trên mạng xã hội”, anh Tú đề xuất.
Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên năm học 2021 - 2022, hoạt động Hội sinh viên cần quan tâm đến việc hỗ trợ sinh viên thích ứng với dịch Covid-19.
"Việc học tập trực tuyến nên sinh viên sẽ sử dụng mạng nhiều hơn, tổ chức Hội cần có tuyên truyền để sinh viên ứng xử văn minh trên mạng xã hội và ứng xử với tin giả; không bị lôi kéo vào các hoạt động của các tội phạm, sa vào các tệ nạn ma túy, cờ bạc...", anh Huy nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.