Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội biên phòng năm 2018

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/02/2019 18:09 GMT+7

Chiều nay, 26.2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội biên phòng năm 2018, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2019).
Phát biểu tại lễ tuyên dương, thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng, cho biết việc triển khai bình chọn và tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” các cấp trong Bộ đội biên phòng đã góp phần quan trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và kinh nghiệm tổ chức các mô hình hoạt động của tuổi trẻ Bộ đội biên phòng.
Hoạt động cũng nhằm biểu dương, tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo động lực cổ vũ động viên tuổi trẻ các đơn vị hăng hái thi đua, thúc đẩy phong trào "Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Đồng thời tạo sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ trong Bộ đội biên phòng.
Ban tổ chức cho biết, từ 39 hồ sơ gửi về, Ban tổ chức đã bỏ phiếu bình chọn 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu’’ và 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” năm 2018. Trong số này có 18 nam, 2 nữ; 16 người dưới 30 tuổi; ít tuổi nhất 21 tuổi, nhiều tuổi nhất 35 tuổi.
Cụ thể 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu gồm:
1. Nguyễn Văn Giản, 28 tuổi, Đội trưởng Phòng chống ma tuý và tội phạm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tây Trang, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên.
2. Triệu Văn Nam, 26 tuổi, nhân viên thủ tục, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn.
3. Mai Thanh Tài, 29 tuổi, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ đội biên phòng tỉnh Đà Nẵng.
4. Hà Huy Thiên, 28 tuổi, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.
5. Lê Hồng Sơn, 24 tuổi, Phó đội trưởng Đội Phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La.
6. Lưu Văn Sơn, 22 tuổi, học viên, Đại đội 31, Tiểu đoàn 3, Học viện Biên phòng.
7. Lê Văn Hùng, 35 tuổi, nhân viên trinh sát, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.
8. Lê Thị Nhung, 28 tuổi, diễn viên hát, đội ca Đoàn Văn công Bộ đội biên phòng.
9. Nguyễn Văn Thi, 30 tuổi, Đội trưởng Đội Phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định.
10. Nguyễn Hà Tuyên, 34 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Hải Yên, Đồn biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.