Tuổi trẻ Quảng Trị băng nước lụt đến cứu trợ người dân vũng lũ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/10/2020 08:45 GMT+7

Trong khi nước lũ vẫn chưa rút, Tỉnh đoàn, Hội LHTNVN tỉnh Quảng Trị đã tập kết hàng hóa, huy động nhân lực phương tiện, ứng cứu người dân...

Chiều ngày 9.10, đoàn công tác Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã vượt mưa lũ đến thăm hỏi và trao tặng 120 thùng mì tôm, nước lọc hỗ trợ các hộ gia đình bị cô lập do mưa lũ tại thôn Bình Mỹ (xã Cam Tuyền, H. Cam Lộ). Đây là địa bàn bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề của H.Cam Lộ, khi nước lớn đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, đường đi của người dân...
Theo chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, đây là tấm lòng của tuổi trẻ Quảng Trị đến với người dân vùng lũ, tuy không nhiều nhưng kịp thời. “Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ứng cứu người dân vùng ngập lụt, chúng tôi luôn ý thức được việc “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, nên ngay khi có một số hàng cấp thiết đầu tiên, chúng tôi đã lập tức lên đường đến với người dân. Lúc này họ thực sự cần và những người trẻ như chúng tôi nên có mặt”, chị Thu nói.

Chị Trần Thị Thu (bìa phải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị) và anh Trần Văn Đông (Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị) tặng quà cho người dân vùng lũ

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động huy động lực lượng thanh niên tích cực tham gia các hoạt động giúp nhân dân khắc phục mưa lũ như: giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn; khơi thông dòng chảy tại các cống nước, tuyến đường; giúp đỡ, thăm hỏi, trao các nhu yếu phẩm đến tận nhà cho các gia đình bị ngập nặng, các Cựu Thanh niên xung phong neo đơn do các cơ sở Đoàn đảm nhận chăm sóc; tuyên truyền rộng rãi, cập nhật thường xuyên tình hình mưa lũ trên địa bàn đến bà con nhân dân…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.