Tuổi trẻ Hải quân vững vàng nơi đầu sóng

13/09/2012 11:44 GMT+7

Ngày 13-9, Đại hội Đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ VII khai mạc với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho các ĐVTN đang ngày đêm trụ vững nơi đầu sóng, từ quần đảo Trường Sa, thềm lục địa DKI, vùng biển đảo phía Nam xa xôi đến vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc...

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng nặng nề, khẩn trương hơn; nhất là trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

 Tuổi trẻ Lữ đoàn 147 trên thao trường
Tuổi trẻ Lữ đoàn 147 trên thao trường - Ảnh: Thái Bình

Quân chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước và Quân đội đầu tư trang bị vũ khí, khí tài mới, hiện đại. Điều đó đòi hỏi ĐVTN phải ra sức học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, tiếp thu và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới.

Từ phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành, Thanh niên Quân đội thi đua, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tuổi trẻ Hải quân cụ thể hóa thành phong trào Văn minh Thanh niên Hải quân với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng.

Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh thu hút 268 đề tài, trên 500 sáng kiến có giá trị phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật.

Phong trào Thanh niên Hải quân xung kích làm chủ biển, đảo giúp tập trung được mọi nỗ lực của tổ chức Đoàn xung kích thực hiện việc khó, việc mới; Thanh niên Hải quân mẫu mực xây dựng chính quy giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy.

Trong thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức cho ĐVTN học tập các tác phẩm về Bác, phát động phong trào viết nhật ký làm theo lời Bác...

Những năm qua xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó, mưu trí, dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Thượng úy Hoàng Văn Thắng; Trung úy Vũ Quang Trưởng của tàu Vạn Hoa 736; Trung úy Nguyễn Văn Kiểm, tàu Vạn Hoa 720 (Hải đoàn 128) trong khi đang làm nhiệm vụ trên biển không quản sóng to gió lớn và nguy hiểm cùng đồng đội cứu hộ ngư dân ta gặp nạn; anh Nguyễn Trung Thành, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn vẫn xung phong ra Trường Sa công tác ...

Các chiến sĩ Nguyễn Đình Chung, Chính trị viên Nhà Giàn DK/20; Trần Văn Dinh, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 172; Ngô Hoàng Khiêm, Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Điều Độ - QCSG... là gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân chủng và cấp toàn quân.

Các tập thể tàu Vạn Hoa 736, 720 (Hải đoàn 128); Chi đoàn tàu HQ 628, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 161, 172 thuộc Vùng 3 Hải quân; Tuổi trẻ Bộ Tham mưu; Tuổi trẻ Vùng 1; Vùng 2; Vùng 4; Quân cảng Sài Gòn; Lữ đoàn 147, Trung đoàn 83... là những bông hoa tiêu biểu.

Đại tá Đặng Minh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, đánh giá: Là lực lượng đông đảo, có mặt từ đất liền, núi cao đến đảo xa, ở các Nhà giàn và những con tàu trên các vùng biển của Tổ quốc, ĐVTN Hải quân đã và đang có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Họ luôn xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước.

Theo N.C.K / Tiền Phong

>> Lính trẻ nuôi heo đất
>> Lính trẻ rành việc nhà nông
>> Lính trẻ làm đường cho dân
>> Lính hải quân duyên nợ với trẻ lang thang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.