Tưng bừng "Ngày sinh viên" tại TP.HCM

05/01/2012 11:48 GMT+7

(TNO) Gói bánh chưng, học kỹ năng giao lưu văn hóa... là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình Ngày sinh viên diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM sáng 5.1.

(TNO) Gói bánh chưng, học kỹ năng giao lưu văn hóa... là một trong những hoạt động nổi bật của chương trình Ngày sinh viên diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM sáng 5.1.

>> Sinh viên ăn Tết Sài Gòn
>> 1.500 vé xe tết cho sinh viên nghèo
>> Giới trẻ Việt "xuất khẩu" Tết
>> Rộn ràng sinh viên về quê ăn Tết

Chương trình Ngày sinh viên do Hội sinh viên TP.HCM tổ chức.

Ngày hội bao gồm chuỗi hoạt động diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ. Tại đây, sinh viên (SV) sẽ được hướng dẫn làm Thẻ tiện ích SV để được giảm giá trong hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm.

 
SV TP.HCM giao lưu trao đổi kinh nghiệm với SV các nước đang học tập tại TP.HCM - Ảnh: Trí Quang

Ngày sinh viên được thiết kế với không gian mở, đa dạng nhằm đáp ứng cho từng nhóm SV khác nhau có thể tham gia.

Theo đó, SV còn được thi gói bánh chưng, được giới thiệu miễn phí 2.000 việc làm tết và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt tập thể, học kỹ năng, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm với SV các nước đang học tập tại TP.HCM.

 
SV thi gói bánh chưng xanh ngày tết - Ảnh: Trí Quang

Ban tổ chức cũng sẽ dành 1.000 suất học bổng học tiếng Anh để tặng cho những SV có thành tích học tập xuất sắc.

Ngoài ra, SV sẽ cùng viết thư, làm thiệp và gọi điện thoại chúc tết các chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo trong chương trình ý nghĩa: “Sinh viên với biển đảo quê hương”.

 
Làm thiệp, viết thư chúc tết đến các chiến sĩ đang công tác tại những vùng biển đảo quê hương - Ảnh: Trí Quang

Cũng tại ngày hội, ban tổ chức sẽ trao giải Euréka lần thứ 13 và tuyên dương 69 SV “5 tốt”.

Dịp này, 11 tác giả và nhóm tác giả sẽ tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ TP.HCM lần 3 năm 2011.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.