T.Ư Đoàn quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 12

20/10/2015 08:29 GMT+7

Chiều 19.10, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị công tác Đảng thông tin nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 12 khóa 11, tình hình tổ chức Đại hội Đảng tại các địa phương trên cả nước và kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều 19.10, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị công tác Đảng thông tin nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 12 khóa 11, tình hình tổ chức Đại hội Đảng tại các địa phương trên cả nước và kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng tại hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư diễn ra từ ngày 13 - 15.10 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư với 55 ủy viên và bầu ra 33 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư khóa 12 đã họp phiên thứ nhất bầu ra 15 ủy viên vào Ban Thường vụ Đảng bộ khối, bầu Bí thư Đảng bộ khối, 3 Phó bí thư và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ khối. Cụ thể, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư khóa 11 Đào Ngọc Dung tái đắc cử Bí thư.
Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội với nội dung đánh giá kết quả công tác khóa 11 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu: Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong; gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan T.Ư; đồng thời đề ra 6 nhóm chỉ tiêu để toàn Đảng bộ khối cùng nhau phấn đấu triển khai, thực hiện.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.