T.Ư Đoàn chúc tết thiếu nhi và chiến sĩ vùng biên giới

18/01/2016 10:42 GMT+7

Trong hai ngày 16 và 17.1, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đi thăm, chúc tết và tặng quà cho thanh thiếu nhi, đồng bào nghèo, cán bộ chiến sĩ biên phòng tại các tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Trong hai ngày 16 và 17.1, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đi thăm, chúc tết và tặng quà cho thanh thiếu nhi, đồng bào nghèo, cán bộ chiến sĩ biên phòng tại các tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho gia đình chính sách xã Pha Long (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - Ảnh: Minh HoàngBí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho gia đình chính sách xã Pha Long (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) - Ảnh: Minh Hoàng
Đoàn công tác do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn.
Tại Lào Cai, T.Ư Đoàn trao 5 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, 10 suất học bổng cho học sinh nghèo tại xã Pha Long, H.Mường Khương; thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ công tác tại Đồn biên phòng Sin Suối Hồ (H.Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và tặng trên 150 suất quà (300.000 đồng/suất) cho đồng bào nghèo cùng hơn 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Xe (H.Phong Thổ).
Cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dự lễ tổng kết chương trình thi đua “4 nhất” trên công trường thủy điện Lai Châu vì mục tiêu phát điện của tổ máy số 1, tặng 12 suất quà tết cho các đơn vị có thành tích, sáng kiến tiêu biểu ứng dụng trong thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.
Dịp này, T.Ư Đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà trao hơn 100 suất quà tết cho học sinh là con em công nhân đang tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.