Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thượng sĩ Võ Văn Toàn

Huy Đạt
Huy Đạt
04/04/2020 17:03 GMT+7

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thượng sĩ Võ Văn Toàn trước sự hy sinh anh dũng trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt nhóm thanh niên có dấu hiệu đua xe, cướp giật.

Sáng 4.4, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, viếng lễ tang, động viên và thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho gia đình thượng sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi), chiến sĩ công an hy sinh khi tham gia truy bắt nhóm thanh thiếu niên đua xe gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) vào đêm 2.4.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cùng các đoàn viên thanh niên viếng tang thượng sĩ Võ Văn Toàn

Ảnh: H.Đ

Chia buồn với người thân thượng sĩ Võ Văn Toàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng mong gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát. Anh Dũng chia sẻ, sự hy sinh của các anh là sự mất mát to lớn của gia đình, lực lượng công an và đoàn thanh niên nói chung.
Anh Dũng cho biết khi nhận được tin anh Võ Văn Toàn hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Thành Đoàn Đà Nẵng đã có một tờ trình đề nghị với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm".

Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Lê Quốc Phong ký truy tặng "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng sĩ Võ Văn Toàn

Ảnh: H.Đ

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Lê Quốc Phong ký truy tặng, ghi nhận thượng sĩ Võ Văn Toàn dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 20 giờ 40 ngày 2.4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP.Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh niên đua xe và có dấu hiệu cướp giật người đi đường.
Nhận được chỉ đạo, Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an Q.Sơn Trà triển khai lực lượng truy bắt nhóm thanh niên nói trên trên. Khi 2 cán bộ chiến sĩ đến khu vực cầu Mân Quang (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông. Hai chiến sĩ công an gồm đại úy Đặng Thanh Tuấn và trung sĩ Võ Văn Toàn hy sinh, anh Mai Quốc Long (35 tuổi, một người dân, trú P.Thọ Quang) bị thương.
Ngày 3.4, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định thăng quân hàm trước niên hạn từ đại úy lên thiếu tá đối với anh Đặng Thanh Tuấn, từ trung sĩ lên thượng sĩ đối với anh Võ Văn Toàn. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Võ Văn Toàn.

Vụ 2 công an hy sinh: 7 trong 9 nghi phạm bị bắt khẩn cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.