Trường Sa đón hàng tết

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
03/02/2018 08:27 GMT+7

Những ngày cuối tháng 1.2018, các chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất phát từ Cam Ranh, chở hàng Tết Mậu Tuất 2018 ra Trường Sa cấp cho bộ đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên 33 điểm đóng quân và các tàu trực.

Đại tá Nguyễn Hưng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (đoàn Trường Sa), cho biết: Hàng Tết Mậu Tuất 2018 bảo đảm cho bộ đội Trường Sa năm nay đầy đủ về số lượng, phong phú về chủng loại.
Ngoài phần bảo đảm theo quy định, bộ đội Trường Sa còn được Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và cá nhân gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa. “Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng 100 triệu đồng, Quỹ Vừ A Dính 700 triệu đồng, UBND TP.Đà Lạt gửi 40 tấn rau củ quả các loại…”, đại tá Hưng liệt kê.
Đảm nhiệm việc cấp phát hàng tết cho 7 điểm đóng quân ở tuyến giữa (Đá Lớn A, Đá Lớn B, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Cô Lin), chở trên tàu 996, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Trung thống kê: 4 tàu chở hàng tết chở đầy đủ 2,5 tấn gạo nếp, 110 con heo, 4 tấn thực phẩm thiết yếu, 4 tấn hoa quả, bánh kẹo, chè, thuốc, nguyên liệu gói bánh chưng cùng các loại cam, bưởi, cây quất, cây mai... đến từng điểm đảo.
Một số hình ảnh bộ đội Trường Sa nhận hàng Tết Mậu Tuất 2018 trong điều kiện sóng to gió lớn cuối năm âm lịch, do PV Báo Thanh Niên đi theo tàu 996, ghi lại.
Trường Sa đón hàng tết 1
Hai chiến sĩ đảo chìm Đá Lớn A hớn hở khiêng bao quà tết cất vào kho
Trường Sa đón hàng tết 2
Những túi rau xanh được coi là đặc sản và chuyển xuống rất cẩn thận
Trường Sa đón hàng tết 3
Xuồng chuyển tải vừa cập vào đảo chìm Đá Lớn B, các chiến sĩ đưa bao lá dong lên đầu tiên
Trường Sa đón hàng tết 4
Dưa leo vừa đưa từ đất liền ra, được bộ đội đảo Đá Lớn A xào ngay với món ốc nhảy - vốn là đặc sản Trường Sa
Trường Sa đón hàng tết 5
Chiến sĩ phân đội pháo 37 mm háo hức bên lịch năm mới của Báo Thanh Niên
Trường Sa đón hàng tết 6
Hàng tết được bảo quản trong hầm chứa hàng của tàu để tránh nước mặn làm hư hỏng dọc hành trình, tới các điểm đảo, cần cẩu của tàu đưa lên boong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.