Trường học cấm nam, nữ ngồi cùng nhau ở căn tin

15/03/2019 15:21 GMT+7

Một trường trung học ở Trung Quốc đã tách riêng học sinh nam, nữ trong giờ nghỉ giải lao nhằm ngăn chặn tình trạng yêu nhau ở học đường.

Tờ The South China Morning Post ngày 15.3 đưa tin quy định mới này vừa được ban hành tại Trường phổ thông trung học số 1 tại huyện Toại Bình thuộc thành phố Trú Mã Điểm (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).
Theo quy định mới, học sinh nam nữ không được cầm tay hoặc cùng nhau ở những khu vực riêng tư.
Một nữ sinh của trường kể ban giám hiệu nhà trường đã ban hành 2 bảng danh sách gồm hành vi được khuyến khích và hành vi bị nghiêm cấm cùng hệ thống điểm xử phạt tương ứng. Những học sinh bị mất 25 điểm sẽ bị đuổi học.
Học sinh cũng bị cấm đem các thiết bị điện tử cũng như những món ăn vặt mà nhà trường cho là không phù hợp.
Theo The South China Morning Post, một thành viên thuộc văn phòng giáo dục huyện Toại Bình đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh trường học ra quy định này để ngăn chặn học sinh yêu sớm, ảnh hưởng việc học hành.
Vào năm 2016, một trường trung học ở huyện Nhữ Dương thuộc tỉnh Hà Nam cũng tách biệt các học sinh nam nữ tại căn tin. Hiệu trưởng trường này từng nói rằng quy định mới nhằm ngăn chặn chuyện học sinh tán tỉnh, đút ăn cho nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.