Trung úy công an có duyên với công tác Đoàn

12/05/2018 07:35 GMT+7

Với những sáng tạo trong công tác chuyên môn và phong trào Đoàn, trung úy Huỳnh Thanh Phong (27 tuổi), Phó bí thư Đoàn Công an tỉnh Sóc Trăng là một trong những đoàn viên xuất sắc được T.Ư Đoàn tặng bằng khen năm 2018, là 1 trong 21 gương thanh niên điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Sóc Trăng…

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Kế An, H.Kế Sách (Sóc Trăng), năm 2009, anh Phong gia nhập lực lượng công an nhân dân, công tác tại Công an H.Kế Sách. Năm 2017, anh được điều về Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng Công an tỉnh. Dù bận rộn chuyên môn nghiệp vụ nhưng ngọn lửa nhiệt tình với phong trào Đoàn luôn cháy trong anh. Với cương vị Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, anh Phong đã phát huy năng lực, sở trường của mình trong công tác Đoàn. Anh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh tổ chức và tham gia trên 50 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1.400 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; tổ chức và nhân rộng mô hình “Sinh hoạt chính trị - sân chơi văn hóa - rèn luyện kỹ năng”; tổ chức sân chơi thanh niên với chủ đề “Tôi là người tuyên truyền viên” cho cán bộ, ĐVTN trong lực lượng…
Tham gia nhiều hoạt động xã hội
Trong hoạt động tình nguyện, anh Phong đã cùng tuổi trẻ đơn vị tham gia thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội ở các xã vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến trên địa bàn tỉnh như Lâm Tân (H.Thạnh Trị), Mỹ Phước (H.Mỹ Tú), Gia Hòa (H.Mỹ Xuyên)…; tổ chức cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người già, người neo đơn, tàn tật đi lại khó khăn; tặng 790 phần quà cho mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá trên 300 triệu đồng; tặng 3 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở; tổ chức hiến máu nhân đạo 3 đợt với 334 đơn vị máu.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ công an trong đảm nhận việc mới, việc khó, trung úy Phong cùng Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn đăng ký và duy trì thực hiện hiệu quả trên 40 công trình, phần việc thanh niên như: Bản đồ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc lãnh thổ VN; trồng 400 cây xanh, hàng rào cây xanh, không gian xanh, tuyên truyền pháp luật trong học đường, ra quân xử lý điểm đen về ô nhiễm môi trường, các bãi rác tự phát, xóa biển quảng cáo trái phép trên các tuyến đường, trồng 2 ha rừng phòng hộ ven biển… Riêng Tháng thanh niên 2018, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng đã tổ chức đội tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính và đã hướng dẫn, giải quyết cấp giấy CMND cho 886 người; 390 trường hợp đăng ký mới phương tiện cơ giới đường bộ và các thủ tục hành chính khác; giải quyết 360 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho công dân VN. Đồng thời tổ chức hơn 20 cuộc về nguồn tại các xã nông thôn mới, tham gia nhiều hoạt động, nhiều việc làm như thực hiện các công trình thanh niên đoạn đường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, đoạn đường xanh - sạch - đẹp, thắp sáng đường quê, tặng 70 phần quà cho gia đình nghèo, học sinh nghèo, gia đình chính sách với số tiền trên 30 triệu đồng; nhận đỡ đầu cho con cán bộ chiến sĩ trong lực lượng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền mỗi tháng trên 11 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.