Trao học bổng Nghị lực mùa thi 2020

13/11/2020 08:06 GMT+7

Vào lúc 9 giờ sáng 13.11, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình trao học bổng Nghị lực mùa thi cho những thí sinh vượt khó, đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chương trình trao học bổng Nghị lực mùa thi sẽ được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Học bổng Nghị lực mùa thi nằm trong chương trình Tiếp sức mùa thi do T.Ư Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long và Báo Thanh Niên thực hiện. Chương trình nhằm hỗ trợ những thí sinh vượt khó, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Đông đảo phụ huynh, học sinh, sinh viên và khách mời tham dự chương trình trao học bổng Nghị lực mùa thi

Đào Ngọc Thạch

Chương trình còn trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho gương các thí sinh nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên đã khởi đăng từ tháng 7.

Dịp này, Báo Thanh Niên cũng tổ chức tổng kết chương trình Tặng báo cho thí sinh, tri ân quý doanh nghiệp đã trao tặng báo để thí sinh và phụ huynh nhanh chóng nắm bắt thông tin về định hướng nghề nghiệp tương lai, công tác hỗ trợ chỗ ở, các suất ăn, đi lại miễn phí… trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao hoa, thư cảm ơn các doanh nghiệp đồng hành cùng báo

Đào Ngọc Thạch

Ông Nguyễn Ngọc Toàn và chị Lưu Kim Yến (đại diện Tập đoàn Thiên Long) trao học bổng cho các học sinh, sinh viên vượt khó

Đào Ngọc Thạch

Đặc biệt, chương trình sẽ diễn ra buổi giao lưu với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như:

Phụ huynh, các gương nghị lực giao lưu tại chương trình

Đào Ngọc Thạch

Nguyễn Thị Như Quỳnh mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi được một người hàng xóm nhận nuôi. Vượt qua bao khó khăn và trở ngại của cuộc sống, 2 bà cháu vốn không máu mủ ruột rà vẫn dìu dắt nhau sống qua ngày và Quỳnh nuôi quyết tâm bám sự học đến cùng để báo hiếu cho bà.

Nguyễn Thị Như Quỳnh từng nhiều lần nghỉ học. Được sự động viên của các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân, Quỳnh thực hiện ước mơ vào đại học của mình

Đào Ngọc Thạch

Hay câu chuyện của Phạm Hoàng Tân thương mẹ quanh năm phải đi vay mượn rồi nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi bầy con. Từ nhỏ Tân đã chịu khó đỡ đần mẹ việc nhà. Thấy ở đâu có thuê người làm, Tân cũng xin đi để có thêm tiền mua sách vở, phụ mẹ nuôi em. Năm lớp 9, thân người chỉ có 47 kg nhưng ngày nào cũng đẩy xe thịt heo thuê nặng hơn 300 kg ở chợ Bình Điền để kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống…

Phạm Hoàng Tân trải qua nhiều công việc khác nhau để có tiền trang trải cuộc sống. Trong đó, hằng ngày Tân phải đẩy xe thịt heo thuê nặng hơn 300 kg ở chợ Bình Điền 

Đào Ngọc Thạch

Dù hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha nhưng chưa lúc nào Đào Đình Đức ngừng cố gắng. Không chỉ có thành tích học tập tốt, em tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của trường lớp... Từ ngày ba mất, mẹ đi làm từ 5 giờ sáng tới khuya mới về, Đức vừa đi học, đi làm thêm, vừa thay mẹ chăm sóc, bảo ban em gái. Nam sinh mồ côi cha bộc bạch: “Một khoảnh khắc mà tới giờ em vẫn nhớ nhất, chưa thể quên được. Đó là nụ cười của ba, mẹ và em gái trong ngày cả gia đình có thể đi du lịch chung với nhau, khi ba còn sống và gia đình không tới nỗi quá chật vật. Mọi thứ giờ là kỷ niệm hết rồi. Em chỉ mong mỏi có thể học hết 4 năm ĐH, đi làm và lo được cho mẹ và em gái em, để một lúc nào đó có thể cho mẹ đi du lịch, để thấy mẹ cười trở lại”.

Đào Đình Đức mong mỏi có thể học hết 4 năm ĐH, đi làm và lo được cho mẹ và em gái

Đào Ngọc Thạch

Ánh mắt đượm buồn, ngồi tựa cửa nhìn xa xăm, cậu học trò Bùi Xuân Nhất Long (Q.9, TP.HCM) đang lo lắng cho chặng đường phía trước. Long sợ gánh nặng kinh tế sẽ khiến giấc mơ học đại học của em phải khép lại. Long bắt đầu làm thêm từ năm lớp 10, ban ngày chạy bàn quán ăn, ban đêm nhận trông coi tiệm internet. Năm lớp 12, bạn bè lo ôn luyện thi cử nhưng Long vẫn phải cày ngày cày đêm để kiếm tiền ăn học và nộp tiền học thêm 2 môn để thi đại học...

Bùi Xuân Nhất Long chia sẻ phải làm nhiều việc vì hoàn cảnh không cho phép cậu dừng lại 

Đào Ngọc Thạch

Những câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống sẽ được các em chia sẻ nhiều hơn tại chương trình.  

Khép lại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Toàn tin rằng, với nghị lực vượt khó, các em sẽ thực hiện được ước mơ của mình

Đào Ngọc Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.