Trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 8 mô hình thanh niên tiêu biểu

Lê Thanh
Lê Thanh
24/03/2019 21:22 GMT+7

Tối 24.3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn (26.3.1931 – 26.3.2019).

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong và hơn 2.000 bạn trẻ đã đến dự...
Năm 2019, từ 60 hồ sơ đề cử của 31 đơn vị gửi về, Thành đoàn đã xét chọn, quyết định trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 8 tập thể có mô hình thanh niên tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Đó là, giải pháp hướng nghiệp cho học sinh THPT qua cuộc thi “Thực hiện ước mơ” (Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên); chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện” (Trung tâm Phát triển Khoa học và công nghệ trẻ); liên hoan Búp sen hồng (Nhà Thiếu nhi Q.11); chương trình “Khăn hồng tình bạn” (Liên đội Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, Q.Phú Nhuận); mô hình “Không gian xanh – Biến bãi rác thành vườn hoa” (Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường); công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” (Đoàn Tổng công ty điện lực);  đội hình bán hàng lưu động (Đoàn Liên hiệp hợp tác xã thương mại); chương trình“Hạt giống đỏ” (Đoàn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn).
Công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” (Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM) đoạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019 Ảnh: Lê Thanh
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn, nhấn mạnh: “Giải thưởng nhằm ghi nhận những cá nhân, tập thể cán bộ, đoàn viên có mô hình, giải pháp hay, sáng kiến mới áp dụng thành công vào thực tiễn, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó có khả năng nhân rộng, đóng góp cho sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Đây là giải thưởng cao quý của tổ chức Đoàn tại TP.HCM. Thông qua giải thưởng này, nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng gắn với từng đối tượng thanh thiếu nhi và giúp thanh thiếu nhi, đoàn viên, hội viên, đội viên rèn luyện, từng bước trưởng thành và lan tỏa những hình ảnh đẹp của tổ chức Đoàn – Hội – Đội đến với cộng đồng”.
Trải qua 17 năm, giải thưởng đã được trao cho 101 tập thể và 44 cá nhân. Nhiều mô hình, chương trình, công trình sau khi nhận giải thưởng đã không ngừng đầu tư làm mới mình, được nhiều đơn vị học tập kinh nghiệm và nhân rộng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước.
Sáng cùng ngày, Đoàn Cụm dịch vụ khu vực công nhân lao động (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2019.
Theo chị Lê Thị Ngọc Uyên, Bí thư Đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, thành viên của cụm, ngày hội nhằm giúp đoàn viên thanh niên hiểu hơn về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó có ý thức hơn trong việc sáng tạo, xung kích, trong công việc và góp phần chia sẻ những việc làm hữu ích tình nguyện vì cộng đồng.
Chị Lê Thị Ngọc Uyên, Bí thư Đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (thứ 3, từ phải qua) giao lưu với đoàn viên tại ngày hội Ảnh: Lê Thanh
Cũng trong sáng nay Quận đoàn 3 (TP.HCM) tổ chức chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngày Đoàn viên năm 2019
Ngày hội diễn ra không gian khoa học-sáng tạo, thi đấu robot, sân chơi âm nhạc, khoa học vui...thu hút gần 500 bạn trẻ tham gia.
Sân chơi khoa học Ảnh: Lê Thanh
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.