Trại hè giúp thiếu nhi trải nghiệm, rèn luyện bản thân

Lê Thanh
Lê Thanh
06/06/2019 16:13 GMT+7

Có nhiều trại hè của nhà thiếu nhi và tổ chức đoàn-hội tại TP.HCM được mở ra nhằm tạo điều kiện cho các trẻ trải nghiệm, học tập những điều bổ ích, cũng như rèn luyện bản thân trong dịp hè...

Cụ thể, tại Nhà thiếu nhi TP.HCM có trại hè rèn luyện “Tung cánh đại bàng con” được thiết kế phù hợp cho 3 nhóm tuổi: 6-10 tuổi, 11-13 tuổi và từ 14-16 tuổi. Số lượng khoảng 40 em cho mỗi cuộc trại.

Chương trình tổ chức đa dạng ở nhiều môi trường: cao nguyên, đồng bằng, rừng ngập mặn… với nhiều nội dung phong phú nhằm giúp các bạn nhỏ khám phá cuộc sống: tự mình trồng rau trong sân vườn, hái trà, tát mương bắt cá, làm vườn hay cùng nhau thực hành sơ cứu cơ bản, nấu ăn, làm bánh…
Bên cạnh những trò chơi giáo dục sinh động sẽ giúp các em cùng khám phá bản thân, nâng cao ý thức tự lập, rèn luyện và thử thách lòng dũng cảm, hiểu hơn về tình bạn, tình yêu thương...
Theo ông Phạm Ngọc Tuyền, Giám đốc Nhà thiếu nhi TP.HCM, trong khuôn khổ hoạt động trại, các em sẽ được trải nghiệm những điệu nhảy tập thể vui nhộn, lửa trại hóa trang, giao lưu và sống đời sống người lính… sẽ để lại những kỷ niệm đẹp của mùa hè. “Không những thế, trại hè còn giúp các em có cơ hội rèn luyện tinh thần làm việc nhóm, ý thức trách nhiệm, xử lý tình huống…để xây dựng mối quan hệ tích cực với bạn bè và cùng vươn đến tương lai”, ông Tuyền, nói.
Thiếu nhi được hướng dẫn một số kỹ năng trong khuôn khổ trại hè rèn luyện "Tung cánh đại bàn con" Lê Thanh
Tương tự, Thành đoàn TP.HCM và Liên đoàn Lao động TP.HCM có tổ chức trại hè Thanh Đa, dành cho con em công nhân lao động trong độ tuổi từ 10 đến 15.
Trại hè Thanh Đa năm nay được tổ chức làm 8 đợt, dành cho khoảng 5.000 con công nhân viên chức lao động tham gia. Mỗi đợt trại diễn ra trong 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần) với nhiều hoạt động như trải nghiệm khoa học, hướng dẫn các kỹ năng phục vụ bản thân. Song song đó, các em còn được học những kỹ năng khéo tay hay làm, kỹ năng xã hội, tìm hiểu về môi trường; học các kỹ năng tự vệ, thoát hiểm khi bị tấn công...
Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Ban thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM, trại trưởng Trại hè Thanh Đa năm 2019, cho biết: “Trại hè Thanh Đa được duy trì tổ chức suốt 41 năm qua, với hơn 130.000 con em công nhân viên chức lao động tham gia. Đây là hoạt động góp phần thực hiện chương trình bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo điều kiện cho con công nhân viên chức lao động có những ngày hè vui tươi, lành mạnh, an toàn. Thông qua sinh hoạt trại hè nhằm giáo dục các em tính tự lập, tinh thần kỷ luật, tình thương yêu bè bạn...”.
Thiếu nhi tham gia Trại hè Thanh Đa năm 2019 Lê Thanh
Trong mùa hè này, tại Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu nhi (Thành đoàn TP.HCM), ở xã Long Hòa, H.Cần Giờ cũng diễn ra trại hè học kỹ năng dành cho học sinh từ 9 đến 15 tuổi. Theo đó, các trại sinh tham gia sẽ được khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về hệ sinh thái rừng ngập mặn. Song song đó, học viên được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, trang bị những kỹ năng sinh tồn khi bị lạc trong rừng; được học một số phương pháp thoát hiểm, sơ cấp cứu khi bị ngạt khói, ngạt nước...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.