Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây

Nam Long
Nam Long
20/01/2021 11:56 GMT+7

200 cây xanh được trồng dọc tuyến đường chính vào trụ sở UBND xã Tân Hạnh, H.Long Hồ (Vĩnh Long) ngay sau lễ phát động Tết trồng cây.

Sáng 20.1, tại xã Tân Hạnh (H.Long Hồ, Vĩnh Long) Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp Huyện đoàn Long Hồ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và trao quà hỗ trợ cho thanh niên công nhân, sinh viên về quê ăn Tết Tân Sửu 2021.
Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021) và 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).
 

Các đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động

ẢNH: XUÂN PHÚC

Tại buổi lễ, anh Lê Minh Thiện, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng trồng ít nhất mỗi người trồng một cây xanh tại gia đình và các tuyến đường công cộng ở địa phương. Trong đó tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ đảm nhận trồng mới hàng chục ngàn cây xanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
“Để thực hiện tốt các công trình trồng cây xanh, tôi kêu gọi tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường; Vận động các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”, anh Thiện nói.
Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã trồng 200 cây xanh dọc tuyến đường chính vào trụ sở UBND xã Tân Hạnh.

Trao quà cho gia đình thanh niên công nhân và sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: XUÂN PHÚC

Dịp này, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã trao 40 phần quà cho gia đình thanh niên công nhân và sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ và chăm lo cho thanh niên công nhân về đời sống vật chất và tinh thần; Khuyến khích thanh niên công nhân lao động sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao thu nhập, đời sống cho thanh niên công nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.